Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phòng thí nghiệm Vũ Hán lên tiếng về cáo buộc phát tán virus corona

Quan chức của Viện virus học Vũ Hán đã lần đầu lên tiếng bác bỏ cáo buộc cơ sở này chịu trách nhiệm làm phát tán virus corona gây ra đại dịch Covid-19.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Zingnews.vn dẫn thông tin theo NBC News cho biết, Phó giám đốc Yuan Zhiming của Viện virus học Vũ Hán, nơi đặt phòng thí nghiệm bị nghi ngờ làm phát tán virus corona gây ra đại dịch Covid-19, đã khẳng định cáo buộc như trên chỉ là "thuyết âm mưu" nhằm lừa dối người dân.

"Là những người nghiên cứu về virus, chúng tôi biết rõ loại nghiên cứu nào nên được thực hiện, cũng như cách quản lý virus và mẫu vật. Không bao giờ có chuyện virus xuất phát từ chúng tôi", ông Yuan tuyên bố trong cuộc phỏng vấn hôm 18/4.

Ông Yuan khẳng định cơ sở nghiên cứu tại Vũ Hán có "quy tắc nghiên cứu và quy chế quản lý nghiêm ngặt" để bảo đảm an toàn, đồng thời bác bỏ giả thuyết virus corona là sản phẩm nhân tạo.

Ông Yuan cũng cho biết phòng thí nghiệm Vũ Hán đã tích cực phối hợp với WHO và các cơ quan của Liên Hợp Quốc trong bàn giao các mẫu bệnh phẩm, đặt nền móng giúp các quốc gia khác chuẩn bị xét nghiệm và nghiên cứu vaccine.

Theo báo này, nguồn gốc virus corona là một chủ đề chính trị nhạy cảm đối với Trung Quốc, khi Tổng thống Trump và nhiều quan chức Mỹ đã ám chỉ Bắc Kinh có thể liên quan tới sự bùng phát của dịch bệnh.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết "có nhiều điều kỳ lạ" liên quan tới nguồn gốc của Covid-19, đồng thời khẳng định đang tiến hành điều tra về vấn đề này.

Trang thoidai.com.vn cũng dẫn thông tin từ Guardian cho biết, Tổng thống Donald Trump đưa ra tuyên bố rằng, Trung Quốc sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu Bắc Kinh "chịu trách nhiệm" để xảy ra đại dịch Covid-19.

Đây tiếp tục lại một lần nữa Mỹ chĩa mũi dùi công kích vào Trung Quốc. Trước đó, Tổng thống Trump và các quan chức Mỹ đã cho rằng Trung Quốc không minh bạch trong giai đoạn đầu dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán. Số liệu về những người tử vong do nCoV cũng bị ông Trump nghi ngờ là không trung thực.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi Trung Quốc cho phép Mỹ tiếp cận phòng thí nghiệm sinh học tại Vũ Hán - đối tượng được nghi ngờ là nơi phát tán nguồn virus Corona chủng mới đầu tiên.