Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phú Quốc: Bắt quả tang ổ đánh bạc tàng trữ nhiều súng và hung khí

(Dân sinh) - Lực lượng công an đã bắt quả tang 20 đối tượng đang đánh bạc với hình thức chơi bài cào 3 lá ăn tiền; thu giữ hơn 12 triệu đồng và nhiều bộ bài tây, đòng thời phát hiện đối tượng Bùi Minh Kim tàng trữ 1 khẩu súng quân dụng K59 cùng 7 viên đạn, 2 súng bắn đạn chì và nhiều dao, mã tấu.

Thông tin từ Bộ Công an, vào 0 giờ ngày 12/4/2020, Công an thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã bắt quả tang một ổ đánh bạc tại tiệm cầm đồ Mỹ Lai, khu phố 4, thị trấn An Thới. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phát hiện tại đây có tàng trữ nhiều súng và hung khí nguy hiểm.

Phú Quốc: Bắt quả tang ổ đánh bạc tàng trữ nhiều súng và hung khí - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt

Lực lượng Công an đã bắt quả tang 20 đối tượng, tuổi đời từ 19 đến 66, trú tại các tỉnh Thái Bình, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Nai và huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (trong đó có 9 đối tượng là nữ) đang đánh bạc với hình thức chơi bài cào 03 lá ăn tiền; thu giữ hơn 12 triệu đồng và nhiều bộ bài tây.

Qua kiểm tra, Công an thị trấn An Thới phát hiện đối tượng Bùi Minh Kim (sinh năm 1990, chủ tiệm cầm đồ) tàng trữ 01 khẩu súng quân dụng K59 (có 07 viên đạn), 02 súng bắn đạn chì và nhiều dao, mã tấu.  

Phú Quốc: Bắt quả tang ổ đánh bạc tàng trữ nhiều súng và hung khí - Ảnh 2.

Phú Quốc: Bắt quả tang ổ đánh bạc tàng trữ nhiều súng và hung khí - Ảnh 3.

Số vũ khí bị thu giữ

Bước đầu Kim thừa nhận đã dùng tiệm cầm đồ của mình để tổ chức đánh bạc; khẩu súng K59 được Kim mua ở Campuchia với giá 26 triệu đồng, 02 súng bắn chì Kim đặt mua trên mạng sau đó đưa cho Nguyễn Đức Quyết (sinh 1989, trú tại tỉnh Thái Bình) cất giấu tại cơ sở cầm đồ nói trên.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Phú Quốc phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.