Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phú Quốc: Tháo dỡ 2 bảng tên đường do người dân tự đặt

(Dân sinh) - Chính quyền ở Phú Quốc vừa cho tháo dỡ biển 2 tên đường do người dân tự ý đặt.

Chiều ngày 25/2, ông Nguyễn Phú Lộc, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết, xã đã cho lực lượng tháo dỡ 2 bảng tên đường do người dân tự ý đặt tên và lắp đặt trên địa bàn xã này.

Theo ghi nhận của phóng viên, một con đường nhỏ bằng bê tông xi măng dẫn từ ấp Bến Tràm đến ấp Cây Thông Trong (đều thuộc xã Cửa Dương) được người dân đặt tên là đường Hương Toàn. Từ phía ấp Bến Tràm chạy qua chừng 300m lại xuất hiện một bảng tên đường khác là đường Hoa Vàng.

Phú Quốc: Chính quyền cho tháo dỡ 2 bảng tên đường do người dân tự đặt - Ảnh 1.

Đoạn đường người dân tự ý đặt tên giống tên doanh nghiệp đóng ở đây. (ảnh: CTV).

Thông tin từ người dân được biết, 2 con đường được đặt tên như vậy là do trên 2 con đường này có 2 doanh nghiệp cùng tên ở đó.

Điều đáng nói là khi chúng tôi mở ứng dụng bản đồ trên smartphone ra xem thì tên của 1 trong 2 con đường này trên bản đồ cũng được đặt tên là tên doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Phú Lộc cho biết sở dĩ người dân tự ý đặt tên đường như vậy là để thuận tiện cho việc tìm nhà, giao nhận hàng hoá. Tuy nhiên, việc người dân tự đặt tên đường là sai nên chính quyền đã cho tháo dỡ.