Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phú Yên: Bệnh nhi tử vong sau khi tiêm thuốc tại phòng khám đa khoa tư nhân

Sau khi tiêm thuốc tại phòng khám tư, bé trai 10 tuổi mệt mỏi, khó thở, co giật, sau đó tử vong.

Thông tin trên báo Công an nhân dân, ngày 15/11, bác sĩ Phan Văn Thiền - Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Phú Yên xác nhận, cơ quan này vừa ra quyết định đình chỉ hoạt động phòng khám đa khoa tư nhân của bác sĩ Hồ Văn Khương ở thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa để tiến hành làm rõ sự cố bệnh nhi Trần Trọng Huy (sinh năm 2010) trú ở thôn Vĩnh Xuân, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa tử vong sau khi được nhân viên y tế cơ sở này tiêm thuốc.

Phòng khám bác sĩ Khương, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Pháp Luật TP Hồ Chí Minh

Phòng khám bác sĩ Khương, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Pháp Luật TP Hồ Chí Minh

Theo báo cáo chiều 15/11 của Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa, khoảng 17h30 chiều ngày 10/11 người thân đưa đưa bệnh nhi Trần Trọng Huy đến phòng khám đa khoa tư nhân của bác sĩ Hồ Văn Khương để khám và điều trị bệnh với các dấu hiệu sốt, ho, đau bụng và mệt.

Sau khi khám và siêu âm, bác sĩ Khương chẩn đoán bệnh nhi viêm hô hấp, tim mạch nhanh. Bác sĩ Khương khuyên người thân đưa bé Huy vào bệnh viện vì dấu hiệu tim mạch nhanh khó tiên lượng, nhưng gia đình muốn được chăm sóc y tế để hôm sau đưa vào TP Hồ Chí Minh khám và điều trị.

Theo chỉ định của bác sĩ Hồ Quốc Khương, người vợ là y sĩ Lê Thị Bích Thủy tiêm hai mũi thuốc kháng sinh Alfacef và chống viêm Menisone vào cơ bắp bệnh nhi. Đến 18h30 cùng ngày, người thân đưa cháu Huy về nhà ăn cơm thì xảy ra biến chứng mệt, co giật, mắt trợn ngược nên gia đình đưa đến Trạm Y tế xã Hòa Tân Tây ở gần đó để cấp cứu.

Bệnh nhi được đưa đến khoa cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa do bác sĩ Huỳnh Kim Cương và điều dưỡng viên Nguyễn Thị Minh Thủy tiếp nhận cấp cứu khi bệnh nhi đã ngưng thở, ngưng tim, thân thể tím tái, đồng tử giãn to. Mặc dù xác định bệnh nhi tử vong nhưng ca trực cấp cứu vẫn nỗ lực hồi sức tích cực bóp bóng, ép tim ngoài lồng ngực và sốc điện 20 phút nhưng không cứu được bệnh nhi.

Liên quan đến vụ việc, báo điện tử Zing.vn dẫn lời ông Phan Văn Thiền- Chánh thanh tra Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị này đã nắm được thông tin về vụ việc: "Ngay khi tiếp nhận thông tin, đoàn thanh tra của Sở Y tế tỉnh Phú Yên đã tiến hành làm việc với các bên liên quan để xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, chúng tôi xác nhận phòng khám của bác sĩ Khương có giấy phép hành nghề, có đầy đủ trang thiết bị. Tuy nhiên, phòng khám này đã vượt quá phạm vi chuyên môn nên thanh tra quyết định đình chỉ hoạt động đến khi có kết luận chính thức", ông Thiền nói.

Cũng theo ông Thiền, phòng khám của bác sĩ Khương hoạt động có giấy phép nhưng chỉ được cấp phép hoạt động thăm khám, kê toa thuốc, không được tiêm thuốc cho bệnh nhân.