Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phú Yên: Hiệu quả từ mô hình "cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn khó khăn"

(Dân sinh) - Ngày 14/2/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên ban hành Kế hoạch số 68-KH/TU về triển khai mô hình "Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo". Từ đó đến nay, các cơ quan đơn vị được phân công giúp đỡ, bằng trách nhiệm, tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", theo điều kiện của mình đã đến tận thôn (buôn), hỗ nghèo hỗ trợ về vật chất, tinh thần giúp hộ nghèo vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Huyện Đồng Xuân: giúp đỡ hơn 3,4 tỷ đồng.

Theo ông Đặng Văn Trọng-Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, hiện nay có 55 cơ quan, đơn vị cấp huyện được phân công giúp đỡ 28 thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 5 xã miền núi và 5 xã nghèo được 18 cơ quan, đơn vị tỉnh nhận giúp đỡ.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ thôn đặc biệt khó khăn và hộ nghèo đã đóng góp và vận động hỗ trợ, giúp đỡ với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng, cấp xã giúp đỡ với tổng số tiền hơn 789 triệu đồng. Những việc làm và hình thức giúp đỡ phù hợp như: Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp ngày lễ, tết Nguyên đán hằng năm cho các gia đình chính sách, Mẹ VNAH; nhận đỡ đầu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đi học. Tổ chức các lớp tập huấn về mô hình trồng trọt, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi cho hàng trăm hộ nông dân. Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân ở các thôn đồng bào dân tộc thiểu số; giúp nhân dân xây dựng chuồng trại chăn nuôi, khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Tặng các vật dụng sinh hoạt gia đình, xóa nhà tạm, sửa chữa nhà ở, vận động nhân dân hiến hơn 13.335m2 đất, 1.200m2 hàng rào kiên cố, 7.500 cây ăn quả và hơn 12.000 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn. Xây dựng chuồng trại chăn nuôi, tặng xe máy cũ, con giống…để chăn nuôi tăng thu nhập cải thiện cuộc sống. Ngoài ra, nhân ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các cơ quan dơn vị cấp huyện được phân công giúp đỡ thôn khó khăn cử cán bộ về dự ngày Hội với nhân dân để thể hiện sự gần gũi, quan tâm, gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

"Cùng với việc triển khai mô hình nêu trên, huyện Đồng Xuân còn triển khai lồng ghép với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều công trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng nhự: Giao thông nông thôn, nhà Văn hóa, trường học được đầu tư…đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đời sống của người dân được cải thiện đáng kể. Hầu hết, các hộ nghèo trên địa bàn huyện đều có ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo, đây là một thuận lợi góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương. Nhờ vậy mà đến cuối năm 2019, toàn huyện còn 1.467 hộ nghèo, chiếm 8,28%, giảm 24,17% so với năm 2016. Dự kiến đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Đồng Xuân còn 4,6%"-Ông Đỗ Văn Trọng-Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết.

Phú Yên: Hiệu quả từ mô hình "cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn khó khăn" - Ảnh 2.

Ông Phan Đình Phùng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua "Chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau".

Huyện Phú Hoà: Giúp đỡ 470 hộ nghèo với số tiên trên 3,9 tỷ đồng

Ông Đinh Công Thạch-Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa cho biết, mô hình "Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo" trên địa bàn huyện luôn được nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Có 58 cơ quan, với 827 cán bộ, đảng viên phối hợp 39 thôn, buôn, khu phố, giúp đỡ cho 2.567 hộ nghèo. Nhiều biện pháp, hình thức phù hợp với từng hoàn cảnh gia đình như: cho mượn vốn chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình, tín chấp cho hộ nghèo vay vốn với mức lãi suất thấp, học nghề miễn phí cho người lao động, hướng dẫn về khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất; Hỗ trợ gạo, xe đạp, sách vở chi phí học tập cho học sinh và giúp 2.015 học sinh nghèo tiếp tục đến trường; động viên, thăm hỏi tặng quà trong các dịp lễ, tết…với giá trị hơn 1,2 tỷ đồng (trong đó có 32 con bò giống). Đồng thời giúp đỡ thôn Cẩm Sơn (Hòa Quang Bắc) xây dựng mô hình thôn kiểu mẫu, 3 hộ xây dựng "vườn kiểu mẫu" gắn với phát triển kinh tế nâng cao thu nhập. Mở rộng đối tượng giúp đỡ hộ cận nghèo, hộ có nguy cơ tái nghèo, nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi ở địa phương.

Một số cơ quan, đơn vị, địa phương nổi bật, tiêu biểu như: Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, Chi Cục thuế, Hội Nông dân huyện…Đảng ủy các xã, thị trấn giúp đỡ 470 hộ nghèo tại địa phương với số tiền hơn 3,9 tỷ đồng và giúp 250 học sinh nghèo tiếp tục đến trường.

"Cùng với việc triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo khác trên địa bàn huyện, đã góp phần đạt mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn huyện. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Phú Hòa giảm ở mức thấp, chỉ còn 1,62%. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 112,94% Kế hoạch Đảng bộ huyện giao và đạt 100.65% kế hoạch tỉnh giao. Đã hạn chế được tình trạng hộ tái nghèo, tỷ lệ hộ tái nghèo chỉ từ 0,13-0,31%/năm"-Ông Đinh Công Thạch-Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa đánh giá.