Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phú Yên: Quan tâm chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

(Dân sinh) - Theo Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Phú Yên, trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội luôn quan tâm chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn, ốm đau, quá cố. Tổng số người được quan tâm chăm sóc là 21.452 cụ, với số tiền trên 5,2 tỷ đồng. Riêng Hội NCT thị xã Sông Cầu đã vận động các mạnh thường quân ủng hộ 73.380 kg gạo, quy ra tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Huyện Sơn Hòa vận động các mạnh thường quân ủng hộ 62 suất quà bằng hiện vật như quần áo, chăn màn… tặng NCT gặp khó khăn.

Hiện toàn tỉnh Phú Yên các cụ tròn 90 tuổi có 2.016 cụ ông, cụ bà. Các cụ tròn 100 có 180 cụ ông, cụ bà, các cụ độ tuổi từ 101 trở lên có 271 cụ ông, cụ bà. Tổng số cụ thượng thọ, đại thọ của tỉnh từ 90 trở lên có 2.467 cụ ông, cụ bà. Mừng thọ cấp huyện, thị xã, thành phố với xã, phường, thị trấn qua các độ tuổi 70, 75, 80, 85 và 95 tuổi có 14.550 cụ. Tổng số mừng thọ, chúc thọ ở 3 cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn có 17.017 cụ.

Theo chính sách UBND tỉnh Phú Yên quy định, mức quà mừng thọ độ tuổi tròn 90 tuổi mỗi cụ một suất quà 600.000đ với 150.000 đồng tiền quà hiện vật và một giấy mừng thọ của Chủ tịch UBND tỉnh ký, các cụ độ tuổi tròn 100 một suất quà cho mỗi cụ là 800.000đ tiền mặt, 5 mét vải lụa màu hồng in chữ thọ và 1 thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước tặng. Độ tuổi từ 101 trở lên, một suất quà bằng tiền mặt 600.000đ. Cấp huyện, thị xã, thành phố mừng thọ độ tuổi 80,85,95 mỗi suất quà 400.000 đồng và 1 giấy mừng thọ của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; độ tuổi 70, 75 mỗi suất quà 250.000 đồng và 1 giấy mừng thọ do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tặng.
Đi thăm mừng, chúc thọ các cụ cao niên có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Số tiền quà ở 3 độ tuổi cấp tỉnh chúc, mừng thọ gần 2 tỷ đồng. Tổng số tiền chúc thọ, mừng thọ ở 3 cấp trong dịp tết nguyên đán Canh Tý và ngày NCT Việt Nam năm 2020 gần 6,8 tỷ đồng.

Hội cũng luôn quan tâm chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn, ốm đau, quá cố. Tổng số người được quan tâm chăm sóc là 21.452 cụ, với số tiền hơn 5,2 tỷ đồng. Riêng Hội NCT thị xã Sông Cầu đã vận động các mạnh thường quân ủng hộ 73.380 kg gạo, trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Hyện Sơn Hòa vận động các mạnh thường quân ủng hộ 62 suất quà bằng hiện vật như quần áo, chăn màn… tặng NCT gặp khó khăn.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, thực hiện Chương trình Mắt sáng cho NCT, Ban đại diện Hội NCT tỉnh phối hợp với bệnh viện mắt tỉnh Phú Yên tổ chức khám mắt cho 3 huyện trong tỉnh đó là: huyện Sông Hinh, Tây Hòa và Phú Hòa. Có 2.000 cụ đến khám bệnh về mắt, trong số đó có 105 người hẹn mổ thủy tinh thể và 18 người mổ quặm. Số tiền thuốc và chi phí mổ trên 750 triệu đồng.

Phú Yên: Quan tâm chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Người cao tuổi TP Tuy Hòa tập dưỡng sinh, rèn luyện sức khỏe. Ảnh: CTV

Không chỉ quan tâm chăm sóc các cụ cao niên, gặp khó khăn, Hội NTC các cấp tỉnh Phú Yên còn quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao tại địa phương để NCT tham gia tạo phong trào sống vui, sống khỏe, sống có ích đối với các cụ NCT tại địa phương. Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid 19, Hội không tổ chức lễ hội mà chỉ có các hoạt động phù hợp và tập trung vào phòng chống dịch. Hiện nay NCT trong toàn tỉnh sức khỏe đều được ổn định. Trong dịp lễ tết, Hội NCT các cấp phối hợp cùng mặt trận và các đoàn thể tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ Đông Tác và nghĩa trang các địa phương trong tỉnh, đồng thời thắp hương tưởng niệm tượng đài liệt sĩ Núi Nhạn TP Tuy Hòa. Số người cao tuổi tham dự có trên ngàn lượt người. Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh trong các ngày xuân đã chỉ đạo các cấp, Hội cơ sở tổ chức trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tổng số cây trồng có 85.826 cây trong đó cây ăn quả, cây chắn gió theo đường làng, cây Hồ tiêu và trồng 3 ha keo các loại. Các cụ còn tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn khu dân cư được tốt.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc NCT, theo Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Phú Yên, trong 6 tháng cuối năm 2020, Hội tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao- Gương sáng" trong 6 tháng cuối năm và chuẩn bị công tác Hội diễn văn nghệ NCT vào trung tuần tháng 7/2020. Tiếp tục thực hiện chương trình Mắt sáng cho NCT, tháng hành động vì NCT năm 2020 đạt kết quả cao. Ban đại diện Hội NCT các cấp nắm chắc các độ tuổi 90 tròn, 100 tuổi tròn và từ 101 tuổi trở lên để thực hiện chính sách chúc thọ các cụ không để sai sót. Tiếp tục rà soát lại độ tuổi từ 80 tuổi trở lên chưa hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, phối hợp ngành Lao động Thương binh và Xã hội cùng cấp, lập danh sách báo cáo cấp có thẩm quyền xét trợ cấp cho các cụ và cấp thẻ bảo hiểm y tế. Phối hợp ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngành Tài nguyên môi trường tham gia Chương trình NCT chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch đẹp và xây dựng thôn, buôn, khu phố văn hóa, khu dân cư văn hóa.