Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Pogba từng rời MU một lần, nếu tiếp tục ra đi lần thứ hai, anh sẽ không bao giờ được nhớ tới

(Dân sinh) - Pogba từng rời MU một lần, và anh sẽ không bao giờ được nhớ tới nếu tiếp tục ra đi lần thứ hai trong tương lai.

Đối với phó chủ tịch điều hành của MU, Ed Woodward, Pogba từng là bản hợp đồng mà ông tự hào nhất.

Đưa cầu thủ người Pháp trở lại MU hồi năm 2016 với mức phí kỷ lục thế giới thời điểm đó, 89 triệu bảng. Đây là một thương vụ khó khăn, nhưng là một chiến thắng đối với cá nhân Ed Woodward, người đã phải chịu trách nhiệm rất lớn cho những bản hợp đồng tệ hại sau thời của Sir Alex Ferguson.

Mặc dù vậy, việc đưa Pogba về sân Old Trafford từ Juventus năm đó cũng có thể là sai lầm lớn nhất của Ed Woodward. Ba năm rưỡi trôi qua, Pogba đã ngốn của MU rất nhiều tiền và vẫn phải nhận nhiều ánh mắt hoài nghi. Anh có thể là một trong những chữ ký tốn kém nhất mà CLB mua được kể từ năm 2013.

Angel Di Maria, Memphis Depay, Morgan Schneiderlin, Radamel Falcao, Bastian Schweinsteiger, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez - và giờ là Pogba. Đã có những thời điểm rất thành công khi tiền vệ người Pháp giành được Europa League và League Cup trong mùa giải đầu tiên tại CLB. Tuy nhiên, ngôi sao 26 tuổi này vẫn chưa thể chứng minh mình xứng đáng là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử CLB.

Jose Mourinho là người đã vô địch cùng Pogba khi bộ đôi này cùng nhau đến MU năm 2016. HLV người Bồ Đào Nha đã xây dựng đội bóng xung quanh Pogba, nhưng mối quan hệ của họ dần đổ vỡ sau hàng loạt màn trình diễn thất vọng.

MU: Pogba có phải là bản hợp đồng thất bại nhất của Ed Woodward? - Ảnh 2.

Pogba vẫn chưa chiếm được sự tin tưởng từ người hâm mộ của MU.

Sau một thời gian dài bị truyền thông nhòm ngó, mối quan hệ giữa họ chính thức tan vỡ. Mourinho đã tống Pogba lên ghế dự bị trong 3 trận cuối cùng ông dẫn dắt MU tại Premier League.

Nhưng khi Solskjaer lên thay, Pogba đã ngay lập tức có những phản hồi tích cực. Anh nhanh chóng nhắc nhở MU về những gì họ đã để mất.

Đó là đường chuyền chéo sân tuyệt vời để Marcus Rashford ghi bàn trong chiến thắng 1-0 trước Tottenham. Đó là những bàn thắng, là 13 pha lập công tại Premier League mùa trước, cùng với đó là 9 pha kiến tạo.

Nhưng ngay khi MU rơi xuống vách đá cùng Solskjaer mùa trước, qua đó tuột mất tấm vé dự Champions League, Pogba và người đại diện của anh, Mino Raiola, lại “đánh bài chuồn”.

Real Madrid rất quan tâm tới Pogba trong mùa Hè qua, nhưng MU đã từ chối mọi sự tiếp cận bất chấp việc cả Pogba và Raiola đều công khai mong muốn về một thử thách mới. Mùa giải này, cầu thủ người Pháp không có nhiều cống hiến và đã không ra sân cho CLB vì một chấn thương từ cuối tháng 9. Giờ đây, có tin đồn nói rằng anh đang trì hoãn việc ra sân dù đã bình phục.

Cách đây ít tuần, Pogba đã đăng lên mạng xã hội một đoạn video anh chơi bóng rổ dù không thể tập luyện vì chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Các CĐV MU đã thấy ngán ngẩm.

Tranh cãi tiếp tục nổ ra trong tuần này khi một lần nữa, Pogba đăng tải một đoạn video khác cho thấy anh đang tự do nhảy múa trong đám cưới của anh trai mình ở Pháp.

Cả hai đoạn video trên đã vẽ nên bức tranh toàn cảnh về một cầu thủ không muốn cống hiến cho CLB. Anh ta muốn giữ cơ thể lành lặn để có thể gia nhập đội bóng mới.

Trong quá khứ, Mourinho từng gặp khó khăn trong việc tìm ra vị trí tốt nhất cho Pogba. Solskjaer đến và cũng gặp phải vấn đề tương tự. Tuy nhiên, lý do thực sự khiến Pogba thất bại trong việc gây ấn tượng tại MU có lẽ đến từ chính cầu thủ này. Đó là vấn đề về việc anh có chịu cống hiến cho đội bóng mình đang thi đấu hay không.

Trong những tháng gần đây, Solskjaer đã nói về việc muốn các cầu thủ của mình phải thể hiện khát khao cống hiến tất cả cho MU và đưa CLB trở lại vị thế hàng đầu. Và nếu những giả thiết ở trên là đúng, Pogba quả thật là một sự lãng phí khi anh có tài năng nhưng lại không chịu thể hiện.

Anh từng vô địch Serie A với Juventus và World Cup cùng Pháp, nhưng có thể sẽ kết thúc quãng thời gian ở MU giống như một thất bại.

Pogba được đưa về để dẫn dắt MU vượt qua cơn khó khăn. Nhưng chính anh đã bị kẹt lại và dường như hành trình của anh với đội chủ sân Old Trafford sắp kết thúc.

Pogba là một cầu thủ phù hợp nhưng không đúng thời điểm với MU? Có lẽ vậy. Nhưng với một đội hình đang phát triển dù thiếu vắng Pogba, với những cầu thủ trẻ đang khát khao thể hiện giá trị của mình, các CĐV MU có thể sẽ chẳng thèm nhớ tới anh nếu anh rời khỏi CLB thêm một lần nữa.