Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình: 20 người Mày vào rừng tránh dịch Covid-19 đang lần lượt về bản.

(Dân sinh) - Sáng 8/4, Thượng tá Phạm Đình Dũng, Đồn trưởng, Đồn Biên phòng Ra Mai, tại huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết: Hiện đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục vận động 7/9 hộ gia đình người Mày ở bản Lòm trở về bản.

Quảng Bình: 20 người Mày vào rừng tránh dịch Covid-19 đang lần lượt về bản. - Ảnh 1.

Người dân bỏ bản vào rừng tránh dịch 

Trước đó, như một số thông tin đã đưa: Ngày 5/4 có 9 hộ gia đình người Mày ở bản Lòm, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), gồm 20 người, trong đó có 4 đàn ông, 11 phụ nữ, 5 trẻ em đem theo ít lương thực dự trữ vào rừng tránh dịch Covid-19 sau khi xem tivi thấy cảnh các nước châu Âu và Mỹ có nhiều người chết vì Covid-19.

Tuy nhiên trao đổi với PV báo Dân Sinh, Thượng tá Phạm Đình Dũng, Đồn trưởng, Đồn Biên phòng Ra Mai cho biết. "9 hộ gia đình người Mày trên vào rừng tránh dịch, làm lán trại tạm bợ tại 2 địa điểm tại vùng khe Đờ Re và khe A Rích còn có mục đích để làm rẫy theo mùa vụ.

Quảng Bình: 20 người Mày vào rừng tránh dịch Covid-19 đang lần lượt về bản. - Ảnh 2.

Người dân bỏ bản vào trừng tránh dịch va làm rẫy

Sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương vào tận nơi, tuyên truyền vận động và giải thích bà con về tình hình dịch bệnh ở Việt Nam cũng như tại Quảng Bình và huyện Minh Hóa để bà con yên tâm trở lại bản định cư. Tuy vậy, do công việc ngày mùa còn dở dang nên mới có 2 hộ về trước vào ngày 7/4. Hiện trong ngày hôm nay (8/4) 7 hộ còn lại đang lần lượt trở về bản sau khi bà con trỉa hạt xong".

"Trong dịp này, không chỉ riêng 9 hộ gia đình trên mà ở bản Lòm còn có 15 hộ gia đình người Mày khác cũng rủ nhau vào rừng lập lán trại tại vùng khe Lòm để đốt rẫy trỉa hạt. Đây là việc làm bình thường theo tập tục và lịch trình mùa vụ hàng năm của bà con ở bản Lòm", Thượng tá Phạm Đình Dũng cho biết thêm.