Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình: Cứu 6 ngư dân gặp nạn đưa vào bờ an toàn

(Dân sinh) - Lúc 18h, tối 27/9 nhận được tin báo có 1 tàu cá ngư dân cùng 6 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Quảng Bình, Đồn Biên phòng Roòn (Quảng Bình) khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện ứng cứu kịp đưa các thuyền viên vào bờ an toàn.

Tiếp nhận vụ chìm tàu và kịp thời ứng cứu 06 ngư dân gặp nạn đưa vào bờ an toàn

Theo đó, lúc 04 giờ sáng, ngày 27/9, tàu cá QB 93455-TS có công suất 900 CV, gồm 6 thuyền viên do ông Đậu Ngọc Phương (sinh năm 1983), trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng, bị chìm tại tọa độ 18000' Vĩ độ Bắc - 107030' Kinh độ Đông, cách Cửa Roòn khoảng 70 hải lý.

Tất cả số thuyền viên trên tàu lúc đó được tàu cá QB 93787-TS do ông Nguyễn Mạnh Linh, trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) ứng cứu đưa lên tàu, đồng thời phát tín hiệu cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình ra ứng cứu.

Quảng Bình: Cứu 6 ngư dân gặp nạn đưa vào bờ an toàn - Ảnh 2.

Bộ đội biên phòng kịp thời ứng cứu đưa các thuyền viên gặp nạn vào bờ

Nguyên nhân vụ chìm tàu ban đầu được xác định do vỡ ống bao máy dò, nên nước tràn vào khoang tàu. Thiệt hại ước tính lên tới 3 tỷ đồng.

Các thuyền viên gặp nạn gồm: Ông Đậu Ngọc Phương (sinh năm 1983), Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1989), Lê Văn Thành (sinh năm 2000), Đậu Đức Dương (sinh năm 2001), Nguyễn Văn Huệ (sinh năm 1975) và Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1978). Tất cả đều trú tại xã Cảnh Dương và xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, (Quảng Bình).

Quảng Bình: Cứu 6 ngư dân gặp nạn đưa vào bờ an toàn - Ảnh 3.

Quân y sĩ đồn Biên phòng Roòn thăm khám cho các thuyền viên gặp nạn

Thiếu tá Hoàng Công Hùng - Phó Đồn trưởng đồn Biên phòng Roòn cho biết: Sau khi đưa 6 thuyền viên trên vào bờ, đơn vị cử các quân y sĩ kiểm tra, thăm khám kịp thời. Hiện sức khỏe của các thuyền viên mắc nạn đã ổn định.