Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình: Dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ bùng phát trên diện rộng

(Dân sinh) - Trên địa bàn huyện Minh Hóa (Quảng Bình) vừa tái bùng phát 2 ổ dịch tả lợn châu Phi. Theo thống kê, có 38 con lợn nhiễm bệnh đã được đem tiêu hủy, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan trên diện rộng.

Quảng Bình: Dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ bùng phát trên diện rộng - Ảnh 1.

Lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi của hộ dân chăn nuôi tại huyện Minh Hóa bị chết trong chuồng

Tại xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa có đàn lợn 30 con của hộ gia đình ông Đinh Văn Di xuất hiện triệu chứng bỏ ăn, mặc dù đã tiêm thuốc điều trị nhưng không khỏi, sau đó lây lan ra trong đàn. Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng ở huyện Minh Hóa đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Tại xã Trọng Hóa, kết quả xét nghiệm lấy từ đàn lợn 8 con bị ốm, chết của hộ gia đình ông Hồ Xây ở bản K-Oóc cũng dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Quảng Bình: Dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ bùng phát trên diện rộng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng huyện Minh Hóa (Quảng Bình) tiến hành tiêu hủy đàn lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Trước tình hình đó, huyện Minh Hóa đã công bố dịch tả lợn châu Phi tái xuất hiện trên địa bàn, đồng thời tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh trên.

Ngoài ra, chính quyền huyện Minh Hóa còn phối hợp các cơ quan chức năng tập trung phun thuốc sát trùng tại khu vực có dịch và các khu vực có nguy cơ nhiễm dịch; cắm chốt để tiêu độc khử trùng tai các tuyến giao thông, quyết không để dịch lây lan.