Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình: Hơn 1.580 ngôi nhà bị ngập lụt

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, suốt từ ngày 2/9 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã xảy ra mưa lớn và lũ lụt trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Quảng Bình: Hơn 1.580 ngôi nhà bị ngập lụt - Ảnh 1.

Nhiều ngôi nhà dân ở xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa bị ngập trong biển nước

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình (tính đến sáng 5/9), trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có tới: 1.581 nhà bị ngập; công trình hồ chứa nước Phú Hội tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa đang trong giai đoạn sửa chữa bị sạt lở; quốc lộ 12 A, đoạn Km 66+100- Km 66+300 qua thị trấn Quy Đạt huyện Minh Hóa nước ngập từ 25cm đến 35cm và nhiều đoạn khác trên tuyến đường này còn bị sạt lở, nứt gãy, đất đá lấp các rãnh dọc và mặt đường đoạn Km 411+650.

Quảng Bình: Hơn 1.580 ngôi nhà bị ngập lụt - Ảnh 2.

Tuyền đường giao thông tại Tuyên Hóa bị ngập lụt

Trên quốc lộ 15 A, đoạn ngầm Khe Đèng nước ngập tới 2m, đoạn ngầm Khe Mưng nước ngập 1m, đoạn Km 555+100-Km 556+200 ngập 60 cm bị ách tắc giao thông hoàn toàn; tuyến Đường mòn Hồ Chí Minh qua có nhiều chỗ bị sạt lở; đường quốc lộ 9B và nhiều tuyến tỉnh lộ khác trên địa bàn có nhiều đoạn bị ngập sâu từ 2,5 cm đến 1m chia cắt nhiều nơi, khiến giao thông đi lại rất khó khăn.

Hiện huyện Tuyên Hóa đã tổ chức di dời sơ tán cho 402 hộ dân vùng ảnh hưởng nặng đến nơi an toàn; huyện Minh Hóa tổ chức đưa 656 hộ dân lên nhà nổi chủ động phòng tránh lũ có thể còn kéo dài.

Theo thông tin mới nhận được từ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình: Sáng 5/9 có 106/588 trường học trên toàn tỉnh phải lùi lịch khai giảng.

Đặc biệt tại Quảng Bình mưa lũ đã làm chết 1 người là bà Hồ Thị Chăm, (sinh năm 1986) ở xã Pa Choong xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa trong lúc bà đang đi xúc cá dưới sông và làm một người dân khác ở xã Tân Hóa, huyện Tuyên Hóa bị mất tích, trong lúc người này đang chuyển đồ tránh lũ không may bị trượt chân rơi xuống sông; 2 người bị thương nặng là ông Trần Huy Lực (sinh năm 1986) ở thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyê Hóa và ông Trần Lê Nam (sinh năm 1974) ở xã Thạch Hóa, huyện Minh Hóa, trong lúc những người này đang sửa chữa nhà cửa và chuyển đồ sơ tán.

Quảng Bình: Hơn 1.580 ngôi nhà bị ngập lụt - Ảnh 3.

Người dân Tuyên Hóa trục vớt nhà bị sập trên sông do lũ cuốn trôi

Trước tình hình mưa lũ đang diễn biến hết sức phức tạp, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị lực lượng vũ trang, sở ban ngành liên quan và các địa phương huy động tối đa lực lượng và phương tiện, túc trực 24/24, đồng thời hủy các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó với mưa lũ.