Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình: Khai trừ Đảng nhiều cán bộ gây thất thoát tài sản nhà nước

(Dân sinh) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã thống nhất kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với các cán bộ ở Ban quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới đã bị bắt trước đó, do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã bỏ phiếu kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với Nguyễn Văn Thuận, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới. 

Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với Lê Anh Tuân, nguyên Phó giám đốc Ban quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới và ông Nguyễn Văn Tuấn, cán bộ kỹ thuật đơn vị này.

Các đối tượng trong vụ án (từ trái qua phải Nguyễn Văn Thuận; Lê Anh Tuân; Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Văn Tuấn)

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thuận, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới; Lê Anh Tuân, nguyên Phó giám đốc; Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Linh là cán bộ làm việc tại Ban quản lý dự án môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cụ thể, trong việc thi công gói thầu DH-3.1 và gói thầu DH/CN1 về rà phá bom mìn, vật liệu nổ, dự án môi trường với biến đổi khí hậu, các đối tượng nói trên đã gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 5,6 tỉ đồng. Khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ hơn 300 triệu đồng cùng nhiều tiền USD, EURO và nhiều tài liệu quan trọng phục vụ công tác điều tra vụ án.

Ông Trần Hải Châu, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan đến vụ án gây thất thoát tiền nhà nước tại Ban quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới.