Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình: Kịp thời điều ca nô đến vùng lũ đưa sản phụ đi sinh an toàn

(Dân Sinh) - 2 ngày qua do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn khiến nhiều xã vùng cao ở huyện Minh Hóa bị ngập và chia cắt. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về làm cô lập vùng rốn lũ như các xã Tân Hóa, Minh Hóa, Thượng Hóa... bị chia cắt giao thông.

Chiều 3/9, ông Đinh Văn Lĩnh - Phó chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết: Lực lượng chức năng đã kịp thời sơ cứu, vận chuyển 2 sản phụ trong vùng ngập lũ đến bệnh viện tuyến trên sinh an toàn.

Theo đó, trưa 3/9, khi nước lũ dâng cao chia cắt các tuyến giao thông, cô lập 12 bản làng của xã Minh Hóa (huyện Minh Hóa). Trong khi đó 2 sản phụ là Nguyễn Thị Dung (32 tuổi) và Cao Thị Giang (31 tuổi, cùng trú thôn 5, xã Minh Hóa) trở dạ, Ban Chỉ huy quân sự huyện Minh Hóa đã kịp thời điều động ca nô vượt lũ, chuyển 2 sản phụ đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện. Sau đó, sản phụ Cao Thị Giang, đã được chuyển gấp viện vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Quảng Bình: Kịp thời điều ca nô đến vùng lũ đưa sản phụ đi sinh an toàn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vượt ra khỏi khu vực nguy hiểm

Được biết, 2 ngày qua do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn khiến nhiều xã vùng cao ở huyện Minh Hóa bị ngập và chia cắt. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về làm cô lập vùng rốn lũ như các xã Tân Hóa, Minh Hóa, Thượng Hóa... bị chia cắt giao thông.

Theo báo cáo từ huyện Minh Hóa, thì ngày hôm nay trên địa bàn trời vẫn tiếp tục mưa lớn. Hiện nhiều sông, ngạch nước lũ đang dâng cao, làm ngập nhiều cầu cống, đập tràn khiến người và phương tiện không thể qua lại được.

"Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, các địa phương phải đưa bà con đến những điểm an toàn. Những phụ nữ gần đến ngày sinh tháng đẻ thì trong ngày hôm nay phải cho lên bệnh viện, chứ trở dạ vào giờ đêm thì ca nô khó tìm vào nhà dân được" - ông Lĩnh cho biết thêm.