Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình: Lai dắt các tàu thuyền mắc nạn trên biển vào bờ an toàn

(Dân Sinh)- Sáng 30/8, sau khi đổ bộ vào đất liền tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, bão số 4 với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 02h30’, ngày 30/8 trong lúc cơn bão đang xảy ra, tàu Kiểm ngư mang số hiệu: 365 của Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân đã tiếp cận được tàu đánh cá mang số hiệu: QB- 91124 TS của ông Nguyễn Quang Thoại ở xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới tại tọa độ 17018’N-107030’E. Dự kiến, khoảng 10h cùng ngày thuyền đánh cá của ông Nguyễn Quang Thoại sẽ được lai dắt vào cảng Cửa Việt (Quảng Trị) an toàn.

Trước đó, lúc 16h10 ngày 29/8, tàu Kiểm ngư mang số hiệu: KN305 của Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân tiếp cận và lai dắt tàu cá mang số hiệu: QB 98799TS của ông Nguyễn Văn Dũng trú tại xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn vào bờ. Tuy nhiên đi được 10 hải lý thì thì tàu đánh cá QB 98799TS bị vỡ và chìm xuống biển. 02 thuyền viên trên tàu được đưa lên tàu kiểm ngư KN305 về cảng Đà Nẵng lúc 22h, ngày 29/8.

Tàu đánh cá của ông Nguyễn Văn Dũng xuất hành tại cửa Gianh ngày 24/8/2019 có 06 thuyền viên. Nhưng sau 04 ngày khai thác không có hiệu quả, 04 thuyền viên đã xin về trước theo tàu dịch vụ hậu cần.

Quảng Bình: Lai dắt các tàu thuyền mắc nạn trên biển vào bờ an toàn - Ảnh 2.

Ngoài ra, tàu đánh cá mang số hiệu: QB 98218TS của ông Nguyễn Ngọc Hải, trú tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cùng18 lao động bị mắc nạn ngoài khơi cũng đã vào cập cảng Đà Nẵng vào lúc 21h, ngày 29/8 trú ẩn an toàn.

Hiện tỉnh Quảng Bình tiếp tục kiểm tra và khắc phục những thiệt hại do bão số 4 gây ra.