Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình: Lật ca nô, đoàn cán bộ huyện trôi hơn 1km

(Dân sinh) - Đang trên đường đi thị sát, thăm hỏi bà con vùng lũ, đoàn cán bộ huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) bị lật ca nô. 6 người đi cùng bị nước lũ cuốn trôi hơn 1km trước khi được cứu hộ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 sáng 5/9. Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa gặp nạn khi đang thị sát, thăm hỏi bà con vùng lũ ven sông Gianh. 

Đoàn công tác có: Ông Cao Văn Tín - Phó Chủ tịch huyện Tuyên Hóa; ông Hoàng Văn Phúc - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; ông Đoàn Thanh Đạm - Phóng viên Đài Truyền thanh huyện và 3 cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện.

Quảng Bình: Lật ca nô, đoàn cán bộ huyện trôi hơn 1km - Ảnh 1.

Đoàn cán bộ công tác trước khi đi thăm, động viên người dân vùng lũ.

Trước đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các địa phương ở tỉnh Quảng Bình có mưa lớn, trong đó huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa là 2 địa phương bị ngập sâu và chia cắt ở nhiều nơi. 

Để sớm nắm tình hình mưa lũ và thăm hỏi động viên bà con vùng lũ, đoàn công tác huyện Tuyên Hóa đã dùng thuyền máy di chuyển đến các xã bị chia cắt ven sông Gianh. 

Chiếc thuyền chở đoàn cán bộ xuất phát từ xã Đức Hóa khi đang di chuyển trên sông Gianh, đoạn qua xã Thạch Hóa không may va phải vật cản lớn khiến thuyền xoay vòng rồi lật úp xuống dòng nước lũ.

Sau gần 1h vật lộn giữa dòng nước lũ chảy xiết, rất may người dân vùng hạ lưu đã phát hiện và cứu hộ thành công đoàn cán bộ.