Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình lên phương án đảm bảo tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

(Dân sinh) - Trước diễn biến dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, tỉnh Quảng Bình đã tiến hành cuộc họp, lên kế hoạch đảm bảo tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Quảng Bình: Lên phương án đảm bảo tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Quảng Bình họp chuẩn bị cho công tác thi tốt nghiệp THPT

Sáng 5/8, ông Đinh Quý Nhân - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết: UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị các phương án tổ chức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Qua đó, Sở GD&ĐT Quảng Bình phải có những phương án dự phòng, công tác hậu cần... phục vụ cho công tác tổ chức thi trong khi dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp đang xảy ra.

Điện lực Quảng Bình triển khai các giải pháp nhằm cấp điện ổn định cho các điểm chuẩn bị đề, điểm trường tổ chức thi và nơi chấm thi.

Sở y tế lên các phương án tối ưu để đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới như; phun thuốc khử trùng các phòng thi, các điểm thi tổ chức chuẩn bị nước xịt tay sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt; tại các điểm thi sẽ tổ chức đo thân nhiệt cho toàn bộ hội đồng thi cũng như các thí sinh trước mỗi buổi thi…

Để đảm bảo cho kỳ thi, tỉnh Quảng Bình đã lên phương án như các điểm thi đã bố trí đủ số phòng thi, phòng dự phòng, phòng chờ có đủ bàn, ghế với 24 chỗ ngồi cho thí sinh, đảm bảo điện chiếu sáng, quạt mát. Có đầy đủ các phòng làm việc phục vụ coi thi; có hàng rào chắc chắn, an toàn, chuẩn bị tủ sắt để đựng đề thi, bài thi đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo quy định.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Quảng Bình được tổ chức thi tại 30 Điểm thi với 476 phòng thi, 23 phòng chờ thi và 30 phòng dự phòng. Huy động 1.884 người tham gia làm nhiệm vụ coi thi tại các điểm thi, cán bộ coi thi, lực lượng công an bảo vệ, y tế, phục vụ…

Tại cuộc họp, ông Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Ngành GD&ĐT Quảng Bình phải chuẩn bị mọi phương án cần thiết đảm bảo cho kỳ thi, các huyện tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ giáo dục trong kỳ thi này để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Đặc biệt chú ý đến công tác phòng dịch để đảm bảo an toàn nhất sức khỏe của học sinh, cán bộ coi thi…