Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình: Phạt tù 7 đối tượng "Gây rối trật tự công cộng"

(Dân sinh) - Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt tù 7 đối tượng trú tại xã Ngư Thủy Nam (nay là xã Ngư Thủy) về tội “Gây rối trật tự công cộng”

Theo cáo trạng, sáng 19/7/2019, khi Hội đồng nhân dân xã Ngư Thủy Nam đang tiến hành kỳ họp thứ 9, khóa 8, nhiệm kỳ 2016-2021 tại trụ sở UBND xã, đối tượng Lê Văn Bình (SN 1964, trú tại địa phương) cùng một số người dân đưa chiếc thuyền đến đặt chắn ngang trước cổng trụ sở UBND xã rồi nổ máy, gây ồn ào.

Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng còn xông vào hội trường hò hét, gây rối, cản trở phiên họp Hội đồng nhân dân xã. Nghiêm trọng hơn, các đối tượng đã chửi bới mạt sát cán bộ xã, đòi giải quyết đơn khiếu nại việc đền bù thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển. 

Mặc dù lực lượng chức năng đã giải thích, vận động nhưng các đối tượng gây rối vẫn không chấp hành, đối tượng Lê Văn Bình còn đòi giải tán kỳ họp Hội đồng nhân dân xã.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã nhận thức được hành vi sai trái của mình. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy tuyên phạt đối tượng Lê Văn Bình cùng 2 đối tượng khác 24 tháng tù giam; các bị cáo còn lại chịu mức án 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Đây là bài học thích đáng cho những kẻ manh động, xem thường pháp luật.