Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình: Vẫn còn 677 tàu cá đang hoạt động trên biển

(Dân sinh) - Sáng nay 29/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết: Tính đến 5h ngày 29/8, tại tỉnh này vẫn còn 677 tàu với 4.325 lao động vẫn hoạt động trên biển.

Trước diễn biến phức tạp của con bão Podul đang tăng tốc tiến vào đất liền của các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình đã ban hành lệnh cấm biển, khẩn trương kêu gọi các tàu thuyền vào bờ tránh bão an toàn. Nhưng đến nay vẫn còn 677 tàu chưa vào bờ.

Quảng Bình: Vẫn còn 677 tàu cá đang hoạt động trên biển - Ảnh 1.

Nhiều tàu cá đã nhận được tin báo bão đã cập bờ

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình thì vùng biển nguy hiểm hiên nay thuộc phía bắc Vĩ tuyến 15. Nơi đây hiện có 151 tàu với 880 lao động; Vùng biển Đà Nẵng có 306 tàu với 312 lao động; Vùng biển Nam biển Đông có 10 phương tiện với 73 lao động; vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Bình có 210 phương tiện với 1.060 lao động. Số tau đang neo đậu tại bờ có 4.629 tàu với 14.557 lao động.

Để kịp thời thông báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến của bão để kịp thời thông báo cho các chủ tàu và kêu gọi tránh trú an toàn. Đồng thời, triển khai sắp xếp neo đậu tàu thuyền tại bờ và các âu thuyền.

Ngoài ra Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình, tổng kiểm tra an toàn các hồ đập chứa trên địa bàn, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn để chủ động sơ tán, di dời dân khi có tình huống xảy ra.

Báo điện tử Dân sinh tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão Pudul đang có hướng đổ bộ vào tỉnh Quảng Bình.