Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình: Xử phạt nhóm công dân tổ chức ăn nhậu tại khu cách ly tập trung

(Dân sinh) - Ngày 7/4, ông Bùi Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, đã tiến hành xử phạt những người đứng đầu việc tổ chức ăn nhậu tại khu vực cách ly tập trung và đang xem xét xử lý đối với những cán bộ làm nhiệm vụ trong khu vực cách ly đã để xảy ra sự việc trên.

Trước đó, một nhóm công dân được cho là người Quảng Bình đang thực hiện cách ly tập trung vì nghi nhiễm Covid-19 đã tổ chức ăn nhậu, chụp ảnh và tung ảnh lên mạng xã hội Facebook.

Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình xác định nhóm công dân trên trở về từ Lào, nhập cảnh về nước qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa và được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Minh Hóa.

Nhóm người trên đã góp tiền, đặt mua trứng lộn, hoa quả, gà, vịt, bia, rượu qua mạng xã hội và tổ chức ăn mừng vì sắp được về nhà (gần hết 14 ngày). Khi người bán đưa đồ ăn và bia, rượu đến treo ngoài hàng rào khu cách ly, một số người trong nhóm đã lén lút, giấu cán bộ quản lý khu cách ly rồi đưa vào phòng để tổ chức nhậu.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng xác định nhóm người tổ chức ăn nhậu trong khu cách ly được xác định có 32 người liên quan đến việc ăn nhậu trong khu cách ly. Trong đó, có 4 người được cho là đứng đầu tổ chức việc ăn nhậu.

UBND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) đã tiến hành xử phạt hành chính những người đứng đầu tổ chức bữa ăn nhậu này gồm: 3 người là công dân tỉnh Quảng Bình là Lê Minh T. (33 tuổi); Nguyễn Đức H. (39 tuổi), Phạm Đức P. (42 tuổi) và ông Trần Văn D. (48 tuổi) trú ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Mức phạt đối với 4 người này là 200.000 đồng/người.

Ngoài ra, 28 người còn lại có tham gia bữa nhậu tại khu cách ly tập trung cũng đã bị cảnh cáo, nhắc nhở để rút kinh nghiệm chung trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Được biết, trên địa bàn huyện Minh Hóa, Quảng Bình hiện có 238 công dân thực hiện cách ly tập trung tại địa phương này.