Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quang Hải được đưa đi chụp MRI, mức độ chấn thương chưa thể xác định

Tiền vệ đội trưởng U22 Việt Nam phải rời sân từ sớm trong trận gặp U22 Singapore vì chấn thương. Lối chơi tấn công của U22 Việt Nam đã bế tắc rõ rệt khi không có Quang Hải truyền cảm hứng trên sân. Vì vậy mà trong trường hợp Quang Hải bị chấn thương nặng, đó sẽ là một cú sốc lớn cho tham vọng lấy HCV SEA Games của U22 Việt Nam.

Có tên trong đội hình xuất phát, nhưng Quang Hải chỉ thi đấu ít phút trước Singapore trước khi phải rời sân sau tình huống va chạm với cầu thủ đội bạn. Đội trưởng U22 Việt Nam tỏ ra khá đau đớn và HLV Park Hang-seo dường như không muốn mạo hiểm với anh.

Tình huống Quang Hải bị chấn thương

Theo đại diện VFF, mức độ chấn thương của Quang Hải là chưa thể xác định rõ. Sáng ngày hôm nay 4/12, Hải "con" sẽ được đưa đi chụp MRI. Sau đó, các bác sĩ mới đánh giá về khả năng hồi phục của tiền vệ đang khoác áo Hà Nội FC.

Quang Hải được đưa đi chụp MRI, mức độ chấn thương chưa thể xác định - Ảnh 1.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến chấn thương của Quang Hải là mật độ thi đấu quá khủng khiếp trong hơn 2 năm qua. Tiền vệ 22 tuổi liên tục góp mặt trong các giải đấu của U22 và ĐTQG Việt Nam cũng như Hà Nội FC. Quang Hải gần như chưa có một quãng thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa để hồi phục thể trạng.

Quang Hải được đưa đi chụp MRI, mức độ chấn thương chưa thể xác định - Ảnh 2.

Lối chơi tấn công của U22 Việt Nam đã bế tắc rõ rệt khi không có Quang Hải truyền cảm hứng trên sân. Vì vậy mà trong trường hợp Quang Hải bị chấn thương nặng, đó sẽ là một cú sốc lớn cho tham vọng lấy HCV SEA Games của U22 Việt Nam. Hiện tại ở U22, hai cầu thủ có lối chơi khéo léo, có thể gây ra nhiều đột biến là Quang Hải và Trọng Hùng, nếu vắng cả hai, HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ phải có những tính toán về chiến thuật cũng như nhân s

Vòng bảng SEA Games 2019: U22 Việt Nam 1-0 U22 Singapore


Phút 17, Quang Hải có pha va chạm với trung vệ đội trưởng Irfan Fandi Ahmad - con trai HLV trưởng Fandi Ahmad của U22 Singapore. Pha bóng tưởng chừng không nguy hiểm nhưng Quang Hải tỏ ra khá đau khi sờ vào bắp đùi sau. Dù được bác sĩ Choi Ju-young trực tiếp chăm sóc nhưng chứng kiến hình ảnh Quang Hải tập tễnh bước đi, HLV Park Hang-seo đã vội bàn bạc với các trợ lý, trước khi quyết định thay Quang Hải bằng Hùng Dũng.