Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quang Hải và những điều thú vị từ danh sách cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2019

(Dân sinh) - Quang Hải, Son Heung Min, Theerathon... là những cái tên nổi bật trong danh sách rút gọn 24 đề cử cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2019.

Đây là khoảng thời gian quan trọng trong năm, là khoảng thời gian để các nhà báo châu Á chọn ra cá nhân nổi bật nhất lục địa, hoặc đang chơi cho một CLB trong lục địa, để nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á.

Năm 2019 là một năm với nhiều sự kiện khiến các CĐV nhớ mãi. Khởi đầu năm nay là giải đấu Asian Cup 2019 vào tháng 1 và kết thúc với việc có hai đại diện của châu Á tham dự FIFA Club World Cup. Ngoài ra, đã có rất nhiều sự kiện khác ở giữa.

Qatar là đội đã chơi rất nổi bật tại Asian Cup và điều đó được phản ánh bằng việc có 3 cầu thủ của “The Maroons” xuất hiện trong danh sách rút gọn. Akram Afif và Almoez Ali đã xuyên thủng hàng phòng ngự của những đối thủ và họ chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều phiếu bầu trong cuộc bình chọn này. Bassam Al-Rawi cũng là một nhân tố quan trọng khác và anh xứng đáng có mặt trong số 24 cái tên xuất sắc nhất năm nay.

Có 4 cầu thủ không phải người châu Á trong danh sách. Nhưng họ đã có những đóng góp rất lớn tới thành công của các CLB trong lục địa. Đó chính là Paulinho (Brazil, Guangzhou Evergrande), Bafetimbi Gomis (Pháp, Al Hilal), Sebastian Giovinco (Italy, Al Hilal) và Baghdad Bounedjah (Algeria, Al Sadd).

Quang Hải và những điều thú vị từ danh sách cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2019 - Ảnh 2.

Quang Hải là một đề cử thú vị của bóng đá Việt Nam.

Ngoài ra, nhà báo Duerden cũng có những nhận xét về 3 cái tên Son Heung Min, Quang Hải và Theerathon Bunmathan.

Về Son Heung Min, ông viết: “Có một số cầu thủ châu Á đang khiến châu Âu dậy sóng. Son Heung Min là người nắm giữ giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm ngoái và anh đã có thêm một năm tuyệt vời với Tottenham Hotspur, ở cả giải Ngoại hạng Anh lẫn đấu trường châu Âu. Son Heung Min đã đóng vai trò quan trọng giúp Spurs vào đến chung kết UEFA Champions League mùa trước”.

Về Quang Hải và Theerathon, ông Duerden nói thêm: “Đông Nam Á đã có một năm tốt đẹp và Việt Nam là đội bóng số 1. Nguyễn Quang Hải lọt vào danh sách sau một năm xuất sắc cùng đất nước mình, cũng như Theerathon Bunmathan, người đã giúp Yokohama F. Marinos giành danh hiệu J.League”.

Ngoài ra, những ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu cũng được nhắc đến như Wu Lei (Trung Quốc, Espanyol). Cầu thủ này đến La Liga trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 và bất cứ ai nghĩ rằng anh tới đây vì mục đích thương mại đều là sai lầm.

Trong khi đó, Takumi Minamino đã xuất hiện nhiều trên mặt báo trước cả khi gia nhập Liverpool. Cầu thủ người Nhật Bản đã tham dự Asian Cup nhưng chỉ thực sự gây ấn tượng trong quãng thời gian tham dự Champions League với Red Bull Salzburg. Bên cạnh đó, những đồng hương của anh như Yuya Osako và Yuto Nagatomo cũng đang có khoảng thời gian tuyệt vời ở châu Âu.

Ông Duerden còn liệt kê ra thêm nhiều ngôi sao khác trong danh sách 24 người và nhấn mạnh các nhà báo sẽ phải đau đầu khi chọn ra cái tên nổi bật nhất trong thời gian tới.

Nhưng tóm lại, bóng đá châu Á đã có một năm thành công. Hy vọng rằng các cầu thủ được nêu tên sẽ tiếp tục giữ được phong độ và giúp CLB hoặc đội tuyển quốc gia của họ gặt hái thêm nhiều thành công trong năm 2020.