Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Nam: Hơn 30,6 tỷ đồng thăm, tặng quà người có công dịp 27/7

(Dân sinh) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa thống nhất đối tượng và mức thăm hỏi người có công trên địa bàn tỉnh nhân Kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7/2020.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, Kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ thăm và tặng quà 102.027 đối tượng người có công.

Cụ thể: Mẹ Việt Nam Anh hùng (bao gồm Mẹ còn sống và Mẹ đã hy sinh, từ trần): 14.284 Mẹ; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân còn sống và hy sinh, từ trần: 143 người; Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (cán bộ Lão thành cách mạng) và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 (cán bộ Tiền khởi nghĩa) còn sống và đã hy sinh, từ trần: 989 người; Liệt sĩ: 55.661 liệt sĩ; Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh (kể cả thương binh loại B xác nhận trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và thương binh đang hưởng mất sức lao động: 12.668 người;

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng: 2.094 người; Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng: 5.730 người và 4.613 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Mức thăm: 300.000 đồng/người.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng sẽ đến viếng hương đồng chí Võ Chí Công tại Nhà lưu niệm; viếng hương Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ.

Tổ chức thăm và tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân đang nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng Người có công Quảng Nam, Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng. Thăm, tặng quà các đơn vị trực tiếp quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc người có công cách mạng… Tổng kinh phí viếng hương, thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách và các đơn vị dịp 27/7 hơn 30,6 tỷ đồng.