Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ngãi: Bắt quả tang sòng xóc đĩa có cán bộ, giáo viên tham gia

(Dân sinh) - Đại diện lãnh đạo chính quyền huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) cho biết, đã nhận thông tin về một số cán bộ huyện bị công an bắt quả tang khi đang tham gia đánh bạc.

Ngày 23/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an huyện Sơn Tây vừa triệt xóa ổ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Theo đó, khoảng 3h30 ngày 21/5, Công an huyện Sơn Tây bất ngờ ập vào kiểm tra nhà ông Phan Ngọc Quý, thôn Tan Via, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 10 người đang say sưa sát phạt bằng hình thức xóc đĩa. Trên chiếu bạc, công an thu giữ hơn 3 triệu đồng cùng một số tang vật phục vụ việc đánh bạc.

Trong số những người tham gia đánh bạc có 4 người là công - viên chức đang công tác tại các cơ quan trên địa bàn huyện Sơn Tây. Bao gồm: ông V.Đ.H. (SN 1978) làm việc tại Liên đoàn Lao động huyện; N.V.H.C là cán bộ Kho bạc huyện; L.T.H và P.T.S đều là giáo viên trường PTDT bán trú của xã Sơn Tân và xã Sơn Long.

Vụ việc tương tự từng xảy ra ở Thái Bình gần đây. Chiều 23/4, Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 9 người liên quan đến vụ đánh bạc tại phường Trần Hưng Đạo. Đáng chú ý, trong những người tham gia đánh bạc có bác sĩ đang làm việc và vị Đại tá quân đội đã nghỉ hưu.

Cụ thể, chiều 14/4, qua nguồn tin trinh sát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Thái Bình đã ập vào số nhà 12, đường Nguyễn Thành, phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình do bà Trần Thị Loan (sinh năm 1965,  hộ khẩu thường trú tại 151 đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình) làm chủ.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ 9 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức "đánh phỏm". 9 đối tượng đang bị tạm giữ gồm: Trần Thị Loan (chủ nhà), Nguyễn Vĩnh Vưu (sinh năm 1969), Phạm Anh Dũng (sinh năm 1959), Nguyễn Viết Trực (sinh năm 1977), Nguyễn Thị Hoàng Anh (sinh năm 1972), Phạm Thế Quỳnh (sinh năm 1972), Trần Quang Luật (sinh năm 1959), Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1965, cùng trú tại TP.Thái Bình) và Trần Trung Nghĩa (trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Cơ quan công an thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng gần 40 triệu đồng.