Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ngãi kêu gọi xã hội hóa hoạt động cấp cứu 115

(Dân sinh) - Quảng Ngãi vẫn duy trì Đội cấp cứu 115 và kiến nghị UBND tỉnh kêu gọi xã hội hóa, thành lập Trung tâm cấp cứu 115 nhằm giảm áp lực cho bệnh viện đa khoa tỉnh.

Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi đã yêu cầu bệnh viện đa khoa tỉnh cần tăng cường nguồn nhân lực y tế nhằm chấn chỉnh bất cập của hoạt động Đội cấp cứu 115.

Ông Lê Báy, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, cho biết địa phương đang thiếu nguồn nhân lực y tế trầm trọng. Trước mắt, ngành chưa thể thành lập Trung tâm cấp cứu 115 mà tiếp tục duy trì Đội cấp cứu 115 tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Về lâu dài, Sở Y tế kiến nghị UBND tỉnh kêu gọi xã hội hóa, thành lập Trung tâm cấp cứu 115 nhằm giảm áp lực cho Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Liên quan đến vụ người dân gọi 115 không nghe máy sau tai nạn giao thông, Sở Y tế Quảng Ngãi cũng vừa gửi văn bản báo cáo vụ việc đến Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế).

Theo đơn giải trình, lúc xảy ra vụ tai nạn giao thông tối 17/4, tại khoa cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi có 6 điều dưỡng và 2 bác sĩ trực xử lý cấp cứu cho 50 người nhập viện.

Trong số này có 5 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu cần cấp cứu nên các y tá, bác sĩ nghe điện thoại 115 không kịp thời.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi tổ chức họp phân tích, rút kinh nghiệm, lập phương án chấn chỉnh hoạt động Đội cấp cứu 115.

Trước đó, tối 17/4, trên đường Hoàng Sa (TP Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến anh V. (18 tuổi, ngụ Nghệ An) nguy kịch. Người dân nhiều lần gọi đến số cấp cứu 115 nhưng không ai nghe máy. Sau đó, nạn nhân đã tử vong.