Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ngãi: Những điển hình tiên tiến của ngành LĐ-TB&XH

(Dân sinh) - Chiều 13/7, Sở LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ VII, giai đoạn 2020 - 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

5 năm qua, ngành LĐ-TB&XH tỉnh đã chủ động tổ chức triển khai phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước rộng rãi trong toàn ngành gắn với các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành, tạo động lực quan trọng cho công chức, viên chức, người lao động phát triển mọi mặt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quảng Ngãi: Những điển hình tiên tiến của ngành Lao động-  Thương binh và Xã hội  - Ảnh 1.

Ông Lương Kim Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH phát biểu khai mạc hội nghị

Giai đoạn 2015 - 2020, hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành đều hoàn thành, đạt so với yêu cầu đề ra. Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 40.000 lao động; tổ chức 126 phiên giao dịch việc làm; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề ước đến cuối năm 2020 đạt 55%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,82%/năm. Đến nay, 100% đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng được giải quyết hưởng chế độ, chính sách đầy đủ, kịp thời.

Giai đoạn 2020 - 2025 ngành LĐ-TB&XH tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 1 - 1,5%/năm; toàn tỉnh không còn hộ người có công cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc diện hộ nghèo. 100% đối tượng chính sách đều được hưởng chính sách theo quy định.

Quảng Ngãi: Những điển hình tiên tiến của ngành Lao động-  Thương binh và Xã hội  - Ảnh 2.

Các điển hình tiên tiến tham dự hội nghị

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Thực hiện tốt công tác xác nhận, quản lý và giải quyết các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Đổi mới công tác giảm nghèo, thực hiện hỗ trợ có điều kiện đối với đối tượng thụ hưởng. Quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội… Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng biểu dương những đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động ngành LĐ-TB&XH tỉnh vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mong muốn ngành tiếp tục thực hiện tốt chế độ chính sách cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng.

Quảng Ngãi: Những điển hình tiên tiến của ngành Lao động-  Thương binh và Xã hội  - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng trao tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương cho tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước

Phó Chủ tịch yêu cầu, thời gian tới, toàn ngành tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác khen thưởng; chú trọng công tác giáo dục, vận động hưởng ứng tham gia phong trào thi đua của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành; tiếp tục phấn đấu làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới. Nhận thức đầy đủ và sẵn sàng đương đầu với thách thức về việc làm, lao động, môi trường để định hướng trong đào tạo, hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu kết nối người lao động với các doanh nghiệp. Phải nỗ lực thay đổi không ngừng thì người lao động có việc làm, có thu nhập ổn định hơn.

Dịp này, Bộ LĐ-TB&XH tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 11 cá nhân và 33 Kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước ngành LĐ-TB&XH giai đoạn 2015 - 2020.