Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ngãi: Phát hiện quả bom nặng 500kg dưới sông Trà Khúc

Một quả bom nặng khoảng 500kg, dài khoảng 1m, nằm sâu dưới lòng sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi) vừa được một doanh nghiệp khai thác cát phát hiện.

Quả bom nặng khoảng 500kg, dài khoảng 1m. (Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng).

Quả bom nặng khoảng 500kg, dài khoảng 1m. (Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng).

Thông tin trên báo Sài Gòn giải phóng ngày 9/6, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Tịnh Sơn cho biết, một quả bom được phát hiện vào trưa ngày 6/6 nặng khoảng 500kg, dài khoảng 1m, nằm sâu dưới lòng sông Trà Khúc. UBND xã đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã báo cáo với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Tịnh để có hướng xử lý.

Theo đó, trong lúc đang khai thác tại mỏ cát Phước Lộc (xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Lũng Lô 251 đã phát hiện một quả bom nặng khoảng 500kg, dài khoảng 1m, nằm sâu dưới lòng sông Trà Khúc.

Ngay sau khi kiểm tra hiện trường, ngày 9/6, tại buổi làm việc với UBND xã Tịnh Sơn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp nhận xử lý bằng cách vận chuyển về trường bắn để kích nổ.

"Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, Công ty Lũng Lô 251 cũng đã cho lấp cát toàn bộ quả bom để làm mát. Chính quyền địa phương đã cắt cử lực lượng túc trực, canh giữ để bảo đảm an toàn cho người dân" , Thông tấn xã Việt Nam cho hay.