Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ngãi: Vẫn chưa tìm được giải pháp xử lý bãi rác thôn La Vân

(Dân sinh) - Liên quan đến dự án bãi rác thôn La Vân-xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), ngày 25/9, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã có buổi đối thoại với người dân xã Phổ Thạnh. Với trách nhiệm người đứng đầu, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ nhận trách nhiệm và xin lỗi người dân xã Phổ Thạnh về những sai sót trong quá trình thực hiện dự án.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, hiện hố chôn lấp rác thải cũ, cùng với lượng rác thải phát sinh hàng ngày đang gây ô nhiễm môi trường. Do đó, ông Lê Viết Chữ bày tỏ mong muốn người dân bình tĩnh bàn bạc, đi đến thống nhất hướng giải quyết tình trạng ô nhiễm rác thải như hiện nay.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị, người dân đồng thuận để nhà máy rác vận hành đến năm 2022 nhằm xử lý hết 22.500 m3 rác tồn đọng hàng chục năm qua. Đồng thời, xử lý lượng rác phát sinh của 3 xã Phổ Thạnh, Phổ Khánh và Phổ Châu. Trong thời gian này, tỉnh sẽ huy động nguồn lực xây dựng khu xử lý rác thải phía Nam của tỉnh.

Quảng Ngãi: Vẫn chưa tìm được giải pháp xử lý bãi rác thôn La Vân - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ phát biểu tại buổi đối thoại với người dân xã Phổ Thạnh.

Để đi vào hoạt động trở lại, chủ đầu tư nhà máy phải hoàn tất các biện pháp bảo vệ môi trường, trồng cây xanh. Ngoài các cơ quan chức năng, người dân cũng tham gia giám sát hoạt động của nhà máy.

Chúng tôi sẽ yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường đặt trạm quan trắc tự đồng, tổ chức lấy mẫu kiểm định và công bố cho người dân biết. Nếu kết quả kiểm định đạt chuẩn theo quy định mới cho nhà máy hoạt động, nếu vi phạm thì phải dừng hoạt động.

Ông Lê Viết Chữ-Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh.

Tham dự buổi đối thoại, ông Lý Thành Công (thôn La Vân) bày tỏ đồng thuận với những đề nghị được nêu. Theo ông Công, dù muộn nhưng người đứng đầu tỉnh Quảng Ngãi đã nhận trách nhiệm và xin lỗi người dân. Vấn đề hiện nay là cần tìm tiếng nói chung để giải quyết tình trạng ô nhiễm rác thải trên địa bàn xã Phổ Thạnh.

"Quan điểm của tôi là cho nhà máy hoạt động trở lại để giải quyết hố rác tồn đọng, xử lý rác phát sinh hàng ngày đến năm 2022. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải khắc phục ngay một số thiếu sót, chính quyền phải cam kết thực hiện đúng đề nghị đã nêu", ông Công nói.

Quảng Ngãi: Vẫn chưa tìm được giải pháp xử lý bãi rác thôn La Vân - Ảnh 4.

Ông Trần Ngọc Thạch (thôn Thạch By) kiến nghị: "Tỉnh phải có cam kết cụ thể và rõ ràng thời gian xử lý số rác cũ còn tồn đọng; có biện pháp để giảm thiểu tối đa việc gây ảnh hưởng, ô nhiễm môi trường của Nhà máy rác Sa Huỳnh khi hoạt động trở lại".

Nhiều người dân khác cũng đồng tình cho nhà máy hoạt động trở lại. Theo người dân, không chỉ hố rác tồn đọng lên đến 22.500 m3, mà rác thải sinh hoạt hàng ngày không có nơi xử lý đang gây ô nhiễm nghiêm trọng.

"Hố rác tồn đọng đang gây ô nhiễm nghiêm trọng, rồi rác thải phát sinh hàng ngày sẽ ùn ứ thêm. Nếu không cho nhà máy hoạt động trở lại làm sao xử lý lượng rác này", ông Trần Ngọc Thạch nêu quan điểm. 

Bên cạnh ý kiến đồng thuận, một số người dân giữ nguyên quan điểm yêu cầu di dời nhà máy xử lý rác. Những ý kiến này lo ngại khi nhà máy hoạt động trở lại sẽ ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. "Nhà máy đã sai thì phải di dời. Tôi không đồng ý cho nhà máy hoạt động trở lại", bà Mai Thị Sâm, thôn Thạch Bi 1 nêu ý kiến.

Quảng Ngãi: Vẫn chưa tìm được giải pháp xử lý bãi rác thôn La Vân - Ảnh 5.

Đông đảo người dân xã Phổ Thạnh tham gia buổi tiếp đối thoại với đồng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Phát biểu kết thúc đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đề nghị người dân đồng thuận để nhà máy hoạt động đến tháng 9/2022. Trong thời gian này, nhà máy chỉ xử lý lượng rác tồn đọng và rác thải phát sinh của xã Phổ Thạnh. Đồng thời cam kết chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ đầu tư phải khắc phục những sai sót, lập trạm quan trắc môi trường, đề nghị người dân lập tổ giám sát hoạt động của nhà máy. 

"Dù có những ý kiến khác nhau nhưng vì mục tiêu chung là giải quyết ô nhiễm, tạo môi trường sống trong lành, tôi tha thiết đề nghị bà con suy nghĩ, bàn bạc. Khi nào bà con đi đến đồng thuận cao thì chúng ta thực hiện",  Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ nói với người dân xã Phổ Thạnh.