Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ngãi: Xả rác bừa bãi ở huyện nông thôn mới

(Dân sinh) - Nghĩa Hành là huyện nông thôn mới đầu tiên và duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi. Thế nhưng, rác ở ngay trung tâm huyện ngày càng ùn ứ gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Nhiều người gọi tuyến đường 23/3 (thị trấn Chợ Chùa) là "con đường rác". 

Nguyên nhân là bởi một đoạn dài khoảng 100m của tuyến đường này rác thải bừa bãi, tung tóe mặt đường. 

Quảng Ngãi: Xả rác tràn lan ở huyện nông thôn mới - Ảnh 2.

Tuyến đường 24/3 ngay trung tâm huyện Nghĩa Hành.

 Đường 23/3 nằm ở trung tâm huyện Nghĩa Hành, bên cạnh nhiều cơ quan, khu dân cư nhưng ô nhiễm rất nghiêm trọng. Rác thải sinh hoạt, xác động vật... ùn ứ suốt nhiều tháng bốc mùi hôi thối.

Quảng Ngãi: Xả rác tràn lan ở huyện nông thôn mới - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Tuyên (thị trấn Chợ Chùa) cho biết, tuyến đường 23/3 biến thành bãi rác từ khoảng 3 tháng qua. Nguyên nhân do việc thu gom rác hạn chế hơn trước vì nhà máy xử lý rác của tỉnh bị trục trặc. Do đó, một bộ phận người dân thị trấn mang rác đến đây vứt gây ô nhiễm. "Có tuyến kênh nằm sát con đường nên nhiều người vứt rác luôn xuống đó, ô nhiễm kinh khủng. Chính quyền địa phương không có biện pháp gì hữu hiệu. Thấy phản ánh nhiều thì cắm cái bảng tuyên truyền nhưng không hiệu quả", ông Tuyên nói.

Quảng Ngãi: Xả rác tràn lan ở huyện nông thôn mới - Ảnh 4.

Ông Phạm Thanh Sơn - Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Chùa cho biết, tại tuyến đường này có điểm tập kết rác thải để thu gom đến nơi xử lý. Về việc rác thải ngập đường, ông Sơn cho rằng do một số người dân vứt rác không đúng nơi quy định gây ô nhiễm.

 Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Chùa cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, cho đến nay, rác thải vẫn chưa được xử lý mà chỉ được tấp vào 2 bên vệ đường, vẫn bốc mùi hôi thối.