Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ninh thực hiện canh gác nghiêm ngặt khu vực cách ly

Tất cả các trường hợp nhập cảnh qua biên giới đều được đo thân nhiệt để phân loại; ai có dấu hiệu sốt sẽ được đưa đến Bệnh viện cách ly đặc biệt ở Móng Cái; người không có biểu hiện sốt thì đưa về một số cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn để cách ly 14 ngày.

Đó là thông tin ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh thông tin tới báo chí, ngoài ra ông cho biết "Tại bệnh viện cách ly đặc biệt Móng Cái, số lượng bệnh nhân chưa nhiều nên mỗi người được ở một phòng để tránh lây chéo. Hiện Trung tâm y tế dự phòng Quảng Ninh đã xét nghiệm được nCoV nên thời gian trả kết quả tương đối nhanh".

Bệnh viện cách ly đặc biệt Móng Cái hiện có khoảng 24 bệnh nhân, trong chiều 5/2, 2 người đã được xuất viện. Bệnh viện được phong tỏa và canh gác nghiêm ngặt, có nhiều người trúc trực ở cửa ra vào. Khu vực bên trong căng dây kèm các biển cấm.

Ngoài ra, các khách sạn dùng làm cơ sở cách ly tạm thời đều có công an gác và đội ngũ y tế túc trực. "Những người trong diện cách ly được sắp xếp hai người ở một phòng. Mọi sinh hoạt đều diễn ra bên trong khách sạn", một quản lý khách sạn nói.

Quảng Ninh thực hiện canh gác nghiêm ngặt khu vực cách ly - Ảnh 1.

Bệnh viện cách ly đặc biệt ở Móng Cái. Ảnh: Minh Cương

Tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh), 6 hành khách Việt Nam trở về từ Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tối 1/2 được cách ly tại Trường quân sự tỉnh (TP Uông Bí). Cơ sở này có quy mô chăm sóc 300 người với 2 khu riêng biệt, một dành cho công dân từ vùng có dịch ở Trung Quốc trở về; khu còn lại dành cho công dân công tác, học tập tại các vùng chưa có dịch.

Trong trường hợp công dân có biểu hiện sốt, nhà chức trách sẽ đưa về Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP Uông Bí). 6 công dân trên được kiểm tra sức khỏe, thân nhiệt 3 lần mỗi ngày, hiện đều trong tình trạng ổn định.