Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Trị: 2 thiếu niên điều khiển xe máy đối đầu nhau trong đêm, 6 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn huyện Đakrông (Quảng Trị) khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương.

Quảng Trị: 2 thiếu niên điều khiển xe máy đối đầu nhau trong đêm, 6 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo báo cáo của UBND huyện Đakrông (Quảng Trị), vào lúc 00h10 phút, ngày 13/10, tại Km298+500 đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây) thuộc địa phận thôn Ka Hẹp (xã Tà Rụt) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo đó, vào thời điểm trên, anh Hồ Văn Tuất (sinh năm 2005, trú tại thôn Pi Rao, xã A Ngo, huyện Đakrông) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 74K1-025.94 theo hướng cầu treo Đakrông - Tà Rụt. Trên xe chở theo 3 người khác, gồm: Hồ Văn Nghiệp (sinh năm 2004, trú tại thôn A Đang, xã A Ngo, huyện Đakrông); Hồ Thị Thanh Như (sinh năm 2005, trú tại xã Hồng Quảng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Hồ Thị Hôm (sinh năm 2005, trú tại thôn A Đăng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông)

Khi đến đoạn Km298 + 500 đường Hồ Chí Minh thì xảy ra va chạm với xe máy không gắn biển kiểm soát do Hồ Văn Tiên (sinh năm 2004, trú tại thôn Vực Leng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông) điều khiển chạy theo hướng ngược lại. Phía sau xe của cũng chở Tiên chở theo Hồ Văn Lân (sinh năm 2004, trú tại thôn Vực Leng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông).

Hậu quả vụ tai nạn khiến Hồ Văn Tuất, Hồ Văn Nghiệp, Hồ Văn Lân và Hồ Văn Tiên tử vong; Hồ Thị Thanh Như và Hồ Thị Hôm bị thương.

Theo UBND huyện Đakrông, khi xảy ra tai nạn các nạn nhân đều không đội mũ bảo hiểm, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức hậu sự theo phong tục địa phương. Các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.