Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Trị mong muốn xây dựng dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội - Phục hồi chức năng theo mô hình Hàn Quốc

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, với mô hình này, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh sẽ dễ dàng tiếp cận với dịch vụ phúc lợi xã hội và phục hồi chức năng toàn diện, thực hiện đầy đủ các quyền của mình theo Luật Người khuyết tật và Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật.

Qua khảo sát, tính đến tháng 8/2019, tỉnh Quảng Trị có 26.955 người khuyết tật đã được thu thập thông tin và đưa vào phần mềm quản lý. Hiện nay, tỉnh đã xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận người khuyết tật cho 22.706 người; giải quyết trợ cấp xã hội cho 15.021 người; 100% người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 98% trường hợp được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, phần lớn gia đình có người khuyết tật có mức sống trung bình hoặc nghèo, cận nghèo, đặc biệt là người khuyết tật ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số lại càng khó khăn hơn.

Quảng Trị mong muốn xây dựng dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội - Phục hồi chức năng theo mô hình Hàn Quốc - Ảnh 1.

Người khuyết tật Quảng Trị vẫn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: Hội NKT Quảng Trị

Trước thực trạng đó, nhiều năm qua, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách của Nhà nước hỗ trợ người khuyết tật, như: chương trình trợ cấp xã hội cho người khuyết tật nặng, chương trình hỗ trợ vay vốn, thực hiện các chính sách về giáo dục đặc biệt và giáo dục hoà nhập…

Bên cạnh đó, các cơ quan địa phương và tổ chức xã hội của tỉnh Quảng Trị cũng đã hợp tác với một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện các dự án hỗ trợ người khuyết tật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, người khuyết tật Quảng Trị vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Họ chưa được tiếp cận đầy đủ với một số dịch vụ thiết yếu.

Tại Hội thảo "Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phục hồi chức năng và phúc lợi xã hội cho người khuyết tật Quảng Trị" có sự tham dự của đối tác đến từ Hàn Quốc mới đây, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Trị đã nêu lên sự cần thiết xây dựng dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội - Phục hồi chức năng theo mô hình của Viện Phúc lợi xã hội - Phục hồi chức năng Hàn Quốc nhằm hỗ trợ người khuyết tật một cách toàn diện và lồng ghép.

Lãnh đạo ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Trị cho rằng, với mô hình này, người khuyết tật Quảng Trị sẽ dễ dàng tiếp cận với dịch vụ phúc lợi xã hội và phục hồi chức năng toàn diện, thực hiện đầy đủ các quyền của mình theo Luật Người khuyết tật và Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật. Do đó, Quảng Trị mong muốn phía đối tác Hàn Quốc cũng như các  nhà tài trợ, các bộ, ngành liên quan xem xét để tài trợ thực hiện dự án trong thời gian tới.