Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Trị: Tiếp nhận hơn 11,4 tỷ đồng hỗ trợ Tết cho người nghèo

Thông qua chương trình “Nối vòng tay nhân ái” Xuân Canh Tý năm 2020, Quảng Trị đã tiếp nhận được hơn 11,4 tỷ đồng để hỗ trợ Tết cho người nghèo.

Quảng Trị: Tiếp nhận hơn 11,4 tỷ đồng hỗ trợ Tết cho người nghèo - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị trao qua cho các gia đình hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. Ảnh: Thành Dũng (Báo Quảng Trị)

Báo Pháp Luật Việt Nam đưa tin, tối  3/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đài Phát thanh Truyền hình và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình "Nối Vòng Tay Nhân Ái" Xuân Canh Tý 2020.

Chương trình này đã được tổ chức 15 lần (từ năm 2005) và đã trở thành nhịp cầu nối giữa các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn. Thông qua đó, hàng chục nghìn hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ để đón Tết vui vẻ và đầm ấm hơn.

Theo báo Quảng Trị, tại chương trình, ban tổ chức đã trao 30 suất quà cho các gia đình hộ nghèo; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trao 20 căn nhà Đại đoàn kết (trị giá 40 triệu đồng/căn nhà) cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan trao 125 bộ thiết bị ghi nhật kí khai thác thủy sản điện tử (trị giá 8 triệu đồng/bộ thiết bị) cho ngư dân Quảng Trị.

Nhằm giúp các gia đình hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón xuân mới Canh Tý 2020 đầm ấm, vui tươi, ban tổ chức cũng đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp, hỗ trợ cho chương trình. Tính đến thời điểm này, chương trình "Nối vòng tay nhân ái" Xuân Canh Tý 2020 đã tiếp nhận được hơn 11,4 tỉ đồng ủng hộ.

Được biết hiện nay, toàn tỉnh Quảng Trị vẫn còn 14.101 hộ nghèo, 11.186 hộ cận nghèo, 26.955 người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam; nhiều hộ gia đình thiếu hụt nhiều chỉ số tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là về nhà ở, vẫn còn một số hộ gia đình nghèo có nguy cơ "không có tết".