Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Rộ mốt chơi hoa nhập khẩu Tết 2020, 700.000 đồng/cành đào đỏ Nhật Bản vẫn đắt khách

Những cành đào đỏ Nhật Bản có độ bền từ 20 ngày sau khi nở, với màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn ngày Tết đang được nhiều khách Hà Nội tìm mua.

Được nhiều cửa hàng kinh doanh hoa tươi nhập khẩu đưa về Việt Nam qua đường hàng không từ khoảng gần một tháng nay, tuy nhiên, đến sát Tết, hoa anh đào đỏ Nhật Bản mới thực sự hút khách hơn vì nhu cầu mua hoa trang trí nhà cửa năm mới tăng cao.

Chị Thùy Anh, chủ hàng hoa nhập khẩu trên phố Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội cho biết, mỗi cành hoa anh đào đỏ hay còn gọi là Akaneboke cao chừng 1,3-1,4 m, thấp hơn là 1,2m. Giá tiền của mỗi cành dao động từ 500.000 – 700.000 đồng, tùy thuộc vào chiều cao.

"Đặc trưng của anh đào đỏ Nhật Bản là dày nụ, thân chắc mập, bông khi nở có 5 cánh tròn và tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Hoa nhập khẩu về ở dạng nụ chúm chím và sau 3-4 ngày sẽ nở rộ. Đặc biệt, Akaneboke rất bền, hoa cắm 2 - 3 tuần mà vẫn tươi. Sở dĩ nhiều khách tìm mua loài hoa này vì chúng đẹp, lạ và chơi được lâu", chị Thùy Anh cho hay.

Theo người này, hoa anh đào Nhật Bản từng được một số cửa hàng nhập về bán từ Tết 2019, tuy nhiên, số lượng hoa không nhiều, chủ yếu để thăm dò thị trường. Sau khi thấy nhu cầu tăng cao, năm nay, nhiều nơi nhập số lượng không nhỏ về kinh doanh Tết.

Chỉ riêng cửa hàng của Thùy Anh, gần một tuần lễ nay, lượng khách đặt mua Akaneboke tăng gấp 2 lần so với tuần trước đó.

"Hơn 2.000 cành hoa của cửa hàng đã có khách đặt mua, chúng tôi chỉ còn khoảng 1.000 cành, nếu thuận lợi, dự tính có thể bán hết trong 4-5 ngày tới", Thùy Anh kỳ vọng.

Rộ mốt chơi hoa nhập khẩu Tết 2020, 700.000 đồng/cành đào đỏ Nhật Bản vẫn đắt khách - Ảnh 1.

Tùy theo kích thước mà đào đỏ được bán với giá lên tới 700.000 đồng/cành.

Vừa nhập 2.000 cành Akaneboke về bán tại Hà Nội từ đầu tháng, một cửa hàng hoa trên phố Hai Bà Trưng cho biết, cửa hàng hiện chỉ còn khoảng 300 cành hoa. 

Nhân viên ở đây cho hay, trung bình, mỗi bình hoa Tết từ loại đào đỏ Nhật Bản có giá từ 4-10 triệu đồng (từ 8- trên 10 cành). Do vậy, đối tượng khách mua đều là người có kinh tế, mua về cắm trong nhà, hoặc làm quà tặng.

"Cành hoa có nhiều lộc non, chúng liên tục ra hoa cho nên chơi được lâu, mang nhiều ý nghĩa sinh sôi, nảy nở. Nhiều người chọn hoa anh đào Nhật Bản cũng bởi loài hoa này mang sắc đỏ may mắn, khi bày trong nhà cũng đẹp mắt", nhân viên hàng hoa lý giải sức hút của Akaneboke.

Bên cạnh Akaneboke, thị trường xuất hiện một loại hoa anh đào màu phớt hồng, được quảng cáo có xuất xứ từ Nhật bản, chúng được rao với giá từ 1,5 triệu đồng/bó (7-8 cành), tính trung bình mỗi cành có giá từ 200.000 đồng. So với giá của Akaneboke, loại hoa này đang rẻ hơn rất nhiều.

Rộ mốt chơi hoa nhập khẩu Tết 2020, 700.000 đồng/cành đào đỏ Nhật Bản vẫn đắt khách - Ảnh 2.

Thêm một loại hoa đào phớt hồng được quảng cáo được đưa về từ đất nước mặt trời mọc, nhưng mức giá lại rẻ hơn rất nhiều so với đào đỏ.

Không chỉ hoa anh đào Nhật Bản, các loại hoa như thanh liễu và tuyết mai nhập khẩu từ Úc cũng khá được ưa chuộng, dù rằng mức giá các loại hoa này không hề rẻ, dao động từ 500.000 đồng/bó.

Tuy nhiên, nếu mua ở các chợ hoa đầu mối như chợ Long biên, chợ hoa Quảng Bá, hàng Lược... hoặc các hàng online thì giá hoa chỉ ở mức 140.000 -160.000 đồng/bó.

Rộ mốt chơi hoa nhập khẩu Tết 2020, 700.000 đồng/cành đào đỏ Nhật Bản vẫn đắt khách - Ảnh 3.

Hoa thanh liễu đa dạng màu sắc được bán tại các chợ hoa Hà Nội trong dịp Tết năm nay.

Trước sự bùng nổ các loại hoa lạ với đủ mức giá chênh lệch vào dịp Tết, nhiều người cũng tỏ ra nghi ngờ rằng có những loại kém chất lượng hoặc hàng Trung Quốc đưa về Việt Nam "hét" giá cao, chị Minh Anh, chủ một hàng hoa nhập khẩu trên phố Huế cho biết, để tránh mua hoa đắt mà không đúng xuất xứ, khách có thể yếu cầu chủ hàng cho xem chứng nhận của cục hàng không nếu quảng cáo đó là những loại hoa chuyển từ Úc, Hà Lan hay Ecuador... qua đường hàng không .

"Nếu chủ hoa không có giấy này thì có thể hoa không đúng như họ quảng cáo. Đối  với khách hàng khi có ý định chơi hoa nhập khẩu trong dịp tết năm nay thì nên mua sớm vì lượng người mua nhiều có thể gần tết sẽ khan hiếm, giá hoa lên cao", chị Minh Anh đưa lời khuyên.