Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sạc, cáp iPhone bán rong

Các bộ cáp, sạc iPhone được bán ngay trên vỉa hè, với những lời rao “đồng giá 40 nghìn đồng" thu hút vài chục khách mua mỗi ngày.

Trên đoạn đường Trung Kính - Trần Thái Tông dài khoảng 3km, có không dưới năm điểm "bán rong" sạc, cáp iPhone nói riêng và phụ kiện điện thoại nói chung. Với "đồ nghề" đơn giản, gồm một giá treo, bao tải đựng phụ kiện kèm một chiếc loa di động, người bán có thể dễ dàng di chuyển đến bất kỳ vị trí nào "cảm thấy dễ bán" và hiếm khi cố định tại một điểm quá lâu.

Khu vực được các chủ hàng chọn thường là nơi có mật độ giao thông cao hoặc ngã tư đèn xanh đèn đỏ, để người đi đường có thể dừng lại và mua ngay nếu cần. Ở nhiều tuyến phố khác tại Hà Nội, thậm chí ngay cả những khu vực ngoại thành, sạc, cáp iPhone cũng trở thành món hàng bán dạo thời gian gần đây.

Sạc, cáp iPhone bán rong - Ảnh 1.

Cáp, sạc iPhone có giá 40 nghìn đồng, chỉ bằng 1/10 sản phẩm chính hãng nhưng chất lượng không đảm bảo.

"Sạc, cáp ở đây y như hàng trong shop, mà giá rẻ hơn cả chục lần", chủ một điểm bán trên đường Trần Thái Tông giới thiệu với khách. Anh thậm chí còn hứa hẹn sẽ bảo hành "một đổi một" trong vòng 6 tháng, dù bản thân cũng không biết sẽ bán ở đây đến khi nào. Các mặt hàng được bán hầu hết là cáp lightning cho iPhone, cáp "3 trong 1", củ sạc, với giá từ 40 đến 60 nghìn đồng. Thậm chí có loại cáp lightning được quảng cáo là "hàng tuồn" từ nhà máy, với nilon bọc ngoài có chữ Foxconn và được bán với giá 40.000 đồng.

Những khách mua cáp, sạc điện thoại tại đây cũng đơn giản. Họ chỉ cần chọn màu, mẫu mã ưng mắt, sau đó cắm vào ổ thấy lên điện là "xuống tiền". Theo Thu Hằng, một người từng mua cáp iPhone bán rong trên đường, cô mua vì "không nghĩ sạc iPhone lại rẻ đến thế" và vì nơi bán ngay trên đường nên "mua cho tiện".

Sạc, cáp iPhone bán rong - Ảnh 2.

Những sợi cáp có ngoại hình bắt mắt, nhưng các chi tiết hoàn thiện kém.

Thực tế, các sản phẩm này hầu hết là hàng nhái, trên vỏ còn ghi tên hãng Trung Quốc và chất lượng hoàn thiện ở mức trung bình. Tại thị trường Trung Quốc, các mặt hàng tương tự có giá khoảng 3 - 5 nhân dân tệ (khoảng 10 - 17 nghìn đồng). Trong khi một số gian hàng trên các trang thương mại điện tử tại Việt Nam bán với giá 20 - 25 nghìn đồng, kèm bảo hành 12 tháng.

Với mặt hàng điện tử mua ở vỉa hè, người mua sẽ phải đối mặt với nguy cơ sử dụng một sản phẩm chất lượng kém, trong khi chế độ bảo hành không được đảm bảo bởi người bán có thể di chuyển đến nơi khác bất cứ lúc nào. Mức giá 40 nghìn đồng được đánh giá là rẻ với một chiếc cáp sạc cho iPhone, nhưng trên thực tế không ít khách hàng từng phản ánh rằng những phụ kiện này "chưa kịp dùng đã hỏng".

Ngoài ra, không ít vụ tai nạn cháy nổ xảy ra thời gian gần đây liên quan đến sạc chất lượng kém. Các chuyên gia khuyên rằng người dùng không nên sử dụng các loại đồ điện tử, đặc biệt là sạc điện thoại không rõ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ.