Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sân bay Phù Cát đón chuyến bay quốc tế đầu tiên đến từ Hàn Quốc

(Dân sinh) - Ngày 4/1/2020, Cảng hàng không Phù Cát (Bình Định) đã đón 144 hành khách quốc tịch Hàn Quốc trên chuyến bay của Bamboo Airways khởi hành từ sân bay quốc tế Cheongju (Hàn Quốc). Đây cũng là lần đầu tiên Cảng HK Phù Cát khai thác bay thương mại quốc tế.

Chuyến bay của Bamboo Airways mang số hiệu QH9457 khởi hành từ sân bay quốc tế Cheongju lúc 9 giờ 10 phút (giờ địa phương) và đến sân bay Quốc tế Phù Cát vào lúc 12 giờ 25 phút (giờ địa phương). Chuyến bay đã đưa 144 hành khách quốc tịch Hàn Quốc đến với vùng đất võ Bình Định, đánh dấu cột mốc Cảng hàng không Phù Cát bắt đầu khai thác tuyến bay thương mại quốc tế đi và đến tỉnh Bình Định. Đây là chuyến bay quốc tế đầu tiên Bamboo Airways khai thác tại Quy Nhơn.

Bình Định:  Sân bay Phù Cát đón chuyến bay quốc tế đầu tiên đến từ Hàn Quốc - Ảnh 1.

Hình ảnh tại sân bay Phù Cát

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng Cảng hàng không quốc tế Phù Cát và hãng hàng không Bamboo Airways tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với hành khách Hàn Quốc.

Đại diện Bamboo Airways cho biết, hãng này sẽ khai thác tám chuyến bay charter kết nối Cheongju (Hàn Quốc) và Quy Nhơn trong tháng 1/2020. Theo thiết kế, nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Phù Cát đủ năng lực đón 600.000 lượt khách quốc tế mỗi năm. Nhà ga T2 có diện tích gần 3.000m2, nằm cạnh nhà ga T1 đang khai thác hành khách các tuyến bay nội địa. Tầng 1 nhà ga T2 gồm các khu vực check in, thủ tục xuất nhập cảnh, quầy đại diện các hãng hàng không, kiểm tra hải quan, kiểm dịch y tế, khu trả hành lý; tầng 2 của nhà ga gồm khu vực kiểm tra an ninh, phòng thương gia, phòng chờ ra tàu bay, khu vực kinh doanh dịch vụ, cửa hàng miễn thuế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng chia sẻ, việc khai thác đường bay quốc tế đi và đến thành phố Quy Nhơn là cơ hội để tỉnh Bình Định đón được nhiều lượng khách du lịch quốc tế, nhà đầu tư, từ đó tạo động lực để phát triển kinh tế.