Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sau chầu nhậu là song sắt bởi cơn cuồng ghen, sát hại tình địch

Sau khi tan chầu nhậu, Chót đến khu vực nhà người tình ở phường Hương Sơ (TP. Huế). Tại đây, anh ta đã ra tay khiến một người đàn ông khác tử vong, còn người tình nhập viện cấp cứu.

Sau chầu nhậu là song sắt bởi cơn cuồng ghen, sát hại tình địch - Ảnh 1.

Nghi can Trần Chót tại cơ quan công an

Chiều 21/4, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt giữ đối với Trần Chót (sinh năm 1964, trú thôn Mộc Trụ, xã Phú Gia, huyện Phú Vang) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, sau khi nhậu tại nhà cùng anh em trong gia đình, hơn 21h tối 19/4, Chót thủ trong người 1 con dao xếp dài 20cm rồi điều khiển xe máy biển số 75H1-009.97 đến gần nhà người tình là chị H.T.M (sinh năm 1981, trú khu định cư Hương Sơ, phường Hương Sơ, TP. Huế) và ngồi chờ tại đây.

Đến 22h20, thấy anh L.V.Đ. chở chị M. về đến nhà, Chót nổi cơn ghen và dùng dao đâm 1 nhát vào hông trái của anh Đ. khiến anh này bỏ chạy. Khi anh Đ. quay lại chống trả thì bị Chót đâm thêm nhiều nhát dẫn đến tử vong tại chỗ.

Không chỉ ra tay với tình địch, Chót còn đâm 1 nhát vào hông chị M. khiến chị này bị thương; sau đó được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Sau khi gây án, Chót chạy về nhà một người cháu ở xã Phú Gia, huyện Phú Vang băng bó vết thương và ngủ lại thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định, anh Đ. tử vong do bị đâm thủng tâm thất trái.

Tại cơ quan Công an, Chót khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo cơ quan công an, nghi can Trần Chót làm nghề lái xe và có quan hệ tình cảm với chị H.T.M. từ năm 2015.

Đến tháng 3/2020, Chót vào TP. Hồ Chí Minh phỏng vấn đi nước ngoài thì bắt đầu nảy sinh nghi ngờ chị M. có quan hệ tình cảm với anh L.V.Đ. (sinh năm 1975, trú thôn Vạn Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền). Đầu tháng 4/2020, Chót xin số điện thoại của Đ. và thường xuyên nhắn tin, đe dọa, yêu cầu Đ. phải bỏ chị M. nếu không sẽ giết Đ.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để làm rõ toàn bộ nội dung vụ án nhằm xử lý nghiêm đối tượng Trần Chót theo quy định pháp luật.