Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sau chỉ đạo phạt những người đi ra đường không thật sự cần thiết, đường phố Hà Nội 'vắng như chùa và đanh'

(Dân sinh) - Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, cách ly toàn xã hội trong 15 ngày và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, các đơn vị quận, huyện, phường xã tổ chức lực lượng đi kiểm tra, xử phạt tất cả những người đi ra ngoài đường mà không đúng các nội dung được cho phép, không đúng các trường hợp cần thiết được ra khỏi nhà, phố phường Hà Nội thật vắng vẻ trầm mặc.

Thủ đô Hà Nội ngày đầu xử phạt những người đi ra đường không thật sự cần thiết - Ảnh 1.

Phố Hàng Bài vắng vẻ ngày 4/4/2020

Thủ đô Hà Nội ngày đầu xử phạt những người đi ra đường không thật sự cần thiết - Ảnh 2.

Phố Tràng Tiền vắng vẻ ngày 4/4/2020

Sau khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu thực hiện nghiêm việc giám sát giãn cách xã hội, xử phạt trường hợp vi phạm thực hiện việc hạn chế tối đa việc ra ngoài, phố phường Thủ đô trở nên vắng lặng, lác đác vài xe, lực lượng chức năng liên tục kiểm tra, nhắc nhở những người dân không thuộc diện được ra đường.

Thủ đô Hà Nội ngày đầu xử phạt những người đi ra đường không thật sự cần thiết - Ảnh 3.

Phố Hàng Đường vắng vẻ ngày 4/4/2020

Thủ đô Hà Nội ngày đầu xử phạt những người đi ra đường không thật sự cần thiết - Ảnh 4.

Phố Gầm Cầu vắng vẻ ngày 4/4/2020

Thủ đô Hà Nội ngày đầu xử phạt những người đi ra đường không thật sự cần thiết - Ảnh 5.

Phố đường tàu vắng vẻ ngày 4/4/2020, rỉ sắt đã vàng trên những thanh ray lâu ngày không có tàu chạy

Thủ đô Hà Nội ngày đầu xử phạt những người đi ra đường không thật sự cần thiết - Ảnh 6.

Phố Hàng Khay vắng vẻ ngày 4/4/2020

Nhiều người dân không đeo khẩu trang ra đường bị xử phạt tại chỗ

Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp cùng UBND phường Đồng Xuân ra quyết định xử phạt tại chỗ 200 nghìn đồng đối với 2 trường hợp cùng ở phố Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm vì không đeo khẩu trang ra đường.

Ghi nhận tại khu vực cầu Chương Dương (quận Long Biên) lượng người và xe đã giảm. Đội CSGT 5, Phòng CSGT Hà Nội nhận định, vào ngày thường đơn vị phải bố trí thêm các tổ tuần tra cơ động hỗ trợ chốt trực trên cầu hướng từ quận Long Biên sang quận Hoàn Kiếm vì lượng xe cộ tập trung vào giờ cao điểm từ 6h30 đến 9h rất lớn.

Ghi nhận của PV, phố phường Hà Nội vốn đã vắng nay còn vắng hơn, chỉ lác đác vài xe qua lại. Tại Hồ Gươm, nơi tập trung người dân vẫn đi tập thể dục, tham quan vào buổi sáng đã không còn đông, lực lượng chức năng thường xuyên túc trực, kiểm tra, nhắc nhở những người dân không thuộc diện được ra đường.