Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sau mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Cần Thơ biến thành sông

Sau cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP. Cần Thơ bị ngập sâu khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn.

Thông tin trên VOV, mưa lớn gần 2 tiếng đồng hồ chiều 25/10 đã khiến nhiều tuyến đường nội ô của TP. Cần Thơ ngập sâu, một số điểm giao thông bị ùn tắc cục bộ, người dân nhích từng chút để về nhà ngày cuối tuần.

Mưa lớn bắt đầu khoảng 15h30 và kéo dài gần hai tiếng đồng hồ đã khiến nhiều tuyến đường của TP. Cần Thơ ngập sâu. Ghi nhận tại một số tuyến đường như Nguyễn Văn Cừ nối dài, Võ Văn Kiệt hay Trần Quang Diệu nước ngập sâu khiến giao thông đi lại khó khăn, nhiều nút giao thông ùn tắc cục bộ vì đúng lúc người dân đi làm về và đón con. Tại tuyến đường Trần Quang Diệu nước ngập sâu xe máy của người dân đi qua hầu như bị chết máy, nhiều người ngao ngán khi phải qua tuyến đường này.

Sau mưa lớn nhiều tuyến đường ở Cần Thơ biến thành sông - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường bị ngập khiến giao thông bị tê liệt.

Thông tin trênTri thức trực tuyến, anh Dũng (ngụ Bình Thủy) cho biết tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nước ngập sâu, hàng loạt xe chết máy, các phương tiện ô tô, xe máy ùn ứ, nối nuôi nhau di chuyển rất chậm.

Trong đợt triều cường vừa qua, 5 quận của TP. Cần Thơ có 129 tuyến đường bị ngập. Cụ thể, Ninh Kiều có 61 tuyến ngập từ 0,2-0,4 m, Bình Thủy có 14 tuyến, Thốt Nốt có 34 tuyến, Cái Răng và Ô Môn cùng có 10 tuyến bị ngập.

Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TP. Cần Thơ, nguyên nhân gây ngập vì Cần Thơ nằm trong mạng lưới sông ngòi chằng chịt. Cần Thơ được bao gọn bởi 3 sông Hậu, sông Cần Thơ và kênh Cái Sắn nên sự tác động của triều cường gây ngập lụt.

Sau mưa lớn nhiều tuyến đường ở Cần Thơ biến thành sông - Ảnh 2.

Nhiều xe máy bị ngập rồi chết máy.

Khu vực trung tâm quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng có hệ thống thoát nước cũ, nhiều tuyến chưa được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước tương xứng. Ngoài ra, một số khu dân cư lấp kênh rạch làm hạn chế tiêu thoát nước.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Cần Thơ, từ ngày 28 đến 30/10 sẽ có đợt triều cường lớn trong năm, đỉnh triều cao nhất tại Trạm Cần Thơ trên sông Hậu vượt mức báo động 3, nếu đúng thời điểm triều lên kết hợp mưa lớn thì nhiều tuyến đường của Cần Thơ sẽ bị ngập sâu.