Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sharp Việt Nam: "Thư xác nhận hợp tác mà Asanzo công bố là sai sự thật, chúng tôi sẽ kiện họ"

"Lá thư xác nhận bởi Sharp - Roxy (Hong Kong) được công bố bởi Asanzo trong buổi họp báo của họ vào ngày 17/9/2019 là giả mạo", thông cáo của Sharp Việt Nam cho biết.

Chiều nay (ngày 19/9), dưới danh nghĩa công ty con tại Việt Nam của Tập đoàn Sharp, Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam (SVN) phát đi thông cáo về các vấn đề trên thị trường điện tử.

Nội dung thông cáo được kí bởi Tổng giám đốc Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam Masashi Kubo nhấn mạnh lá thư do Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo công bố tại buổi họp báo do Asanzo tổ chức hôm 17/09/2019 là giả mạo, các nội dung sai sự thật.

Đồng thời, văn bản này cũng khẳng định, phía Sharp đang tìm hiểu các vấn đề pháp lý để theo đuổi vụ kiện Asanzo liên quan đến vấn đề này.

Cụ thể, Sharp Việt Nam đã nhận được thông tin trong buổi họp báo ngày 17/9/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo, có công bố về bằng chứng tập đoàn này đang sở hữu công nghệ Nhật Bản thông qua quan hệ hợp tác giữa Asanzo và Sharp - Roxy (Hong Kong).

Asanzo cũng công bố lá thư xác nhận của Sharp - Roxy về mối quan hệ hợp tác này vào ngày 12/9/2019 như là bằng chứng.

Tuy nhiên, theo Tập đoàn Sharp, Sharp-Roxy đã công bố việc kết thúc liên doanh cùng Công ty Roxy vào ngày 31/10/2016. Tiếp đó, ngày 31/12/2016 đã hoàn thành việc đăng ký thay đổi tên công ty từ Sharp – Roxy (Hong Kong) thành Công ty TNHH Sharp Hong Kong.

"Dựa trên sự thật đó, việc Sharp - Roxy xác nhận theo thư công bố của Asanzo vào ngày 12/9/2019 là không thể xảy ra. Do đó, chúng tôi tin rằng lá thư xác nhận bởi Sharp - Roxy được công bố bởi Asanzo trong buổi họp báo của họ vào ngày 17/9/2019 là giả mạo", thông cáo của Sharp Việt Nam khẳng định.

Tập đoàn Sharp nhấn mạnh, nội dung mà Asanzo đưa ra là "Sharp - Roxy Hong Kong tuyên bố và khẳng định đang có hợp đồng kinh doanh với Asanzo, bao gồm bán linh kiện điện tử, chuyển giao phần mềm, công nghệ và cách làm, cùng với các dịch vụ liên quan. Cho đến bây giờ, hợp đồng vẫn đang có hiệu lực" là không đúng sự thật.

Sharp Việt Nam tuyên bố bằng chứng Asanzo công bố trong họp báo là giả mạo - Ảnh 1.

Thông báo của Tập đoàn Sharp Việt Nam chiều 19/9.

Sharp Việt Nam tuyên bố bằng chứng Asanzo công bố trong họp báo là giả mạo - Ảnh 2.

Tập đoàn Sharp khẳng định đã không còn mối quan hệ liên doanh cùng Công ty điện tử Roxy.

Sharp Việt Nam tuyên bố bằng chứng Asanzo công bố trong họp báo là giả mạo - Ảnh 3.

Theo Sharp, việc Asanzo giả mạo chứng từ gây ảnh hưởng đến thương hiệu Sharp.

Phía Sharp tuyên bố đang tìm hiểu các pháp lí cần thiết để theo đuổi vụ kiện Asanzo trong vai trò bảo vệ thương hiệu Sharp toàn cầu.

Liên lạc với đại diện Asanzo về những phản hồi trên của Sharp Việt Nam tuy nhiên phía doanh nghiệp này vẫn chưa có câu trả lời.

Trước đó, ngày 17/9/2019, Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo tổ chức họp báo tại Hà Nội. Một nội dung được công ty này khẳng định đó là không lừa dối người tiêu dùng khi quảng cáo "Đỉnh cao công nghệ Nhật Bản".

Để minh chứng điều này, công ty đã yêu cầu đối tác là Sharp Roxy (Hong Kong) xác nhận đang có hợp đồng kinh doanh với Asanzo, bao gồm bán linh kiện điện tử, chuyển giao phần mềm, công nghệ và cách làm, cùng với các dịch vụ liên quan.

"Cho đến bây giờ, hợp đồng vẫn đang có hiệu lực", đại diện Asanzo nhấn mạnh tại họp báo hôm 17/9.