Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Siêu thị bị vạ lây vì bị “tố” nâng giá khẩu trang 2.000 đồng/chiếc lên 25 lần

Một siêu thị ở Hội An vừa bị cho là trục lợi trên tâm lý lo ngại virus Corona của khách hàng, vì bán 3 chiếc khẩu trang y tế với giá 150.000 đồng, trong khi sự thật mức giá khá bất ngờ.

Mạng xã hội Facebook ngày qua lan truyền hình ảnh một hóa đơn mua hàng tại siêu thị mini trên đường Nguyễn Phúc Chu, TP Hội An, kèm dòng đăng tải không hài lòng khi chi phí 3 chiếc khẩu trang lên tới 150.000 đồng. Tính trung bình, mỗi chiếc khẩu trang y tế có giá 50.000 đồng, đắt gấp gần 20 lần so với mức giá thông thường.

Chi tiết này làm thổi bùng lên nhiều ý kiến trái chiều, đa số chỉ trích siêu thị đã lợi dụng tâm lý lo ngại bệnh dịch Corona của người dân để trục lợi.

"Hội An lại là thành phố du lịch luôn đông khách, vậy cứ mỗi khách "chém đẹp" thế này thì có phải là quá lời hay không?", tài khoản Tú Anh bình luận.

"Đây đúng là mức giá trên trời, các nhà thuốc cũng chỉ bán giá 35.000 – 50.000 đồng/hộp (loại 30 chiếc), tính ra cũng chỉ có 1.000 – 2.000 đồng/chiếc thôi mà. Buôn bán thế này thì khách nào dám quay lại đây?", tài khoản Tùng Anh bày tỏ ý kiến.

Siêu thị bị vạ lây vì bị “tố” nâng giá khẩu trang 2.000 đồng/chiếc lên 25 lần - Ảnh 1.

Bức hình hóa đơn mua khẩu trang y tế với giá 150.000 đồng tại siêu thị trên đường Nguyễn Phúc Chu, Tp Hội An gây xôn xao.

Trước sự việc này, Nguyên Huỳnh, chủ siêu thị được nhắc đến trong sự việc đã lên tiếng phân trần. Theo người này, ảnh chụp không phản ánh đúng số lượng khẩu trang đã bán cho khách.

"150.000 đồng là tổng tiền của 3 hộp khẩu trang, mỗi hộp gồm 10 chiếc, tính ra, mỗi chiếc có giá 5.000 đồng, chứ không phải 50.000 đồng như trên mạng xã hội đang lan truyền", Nguyên Huỳnh nói.

Theo người này, ở mục số lượng sản phẩm in trên hóa đơn chỉ hiển thị con số 3, không ghi rõ đây là 3 gói nên dẫn đến hiểu nhầm đáng tiếc. Sự việc này cũng khiến cho uy tín của siêu thị ảnh hưởng ít nhiều.

"Đúng là tai bay vạ gió đầu năm", chủ siêu thị chia sẻ.

Trong thời điểm dịch Corona hoành hành tại Vũ Hán, Trung Quốc, mối lo ngại về việc lây nhiễm virus tại Việt Nam khiến các thông tin liên quan đến mặt hàng khẩu trang rất được quan tâm.

Ngày 26/1/2020, công ty cổ phần dịch vụ hàng không Taseco (Taseco Airs) đã phải nhận nhiều ý kiến trái chiều khi có đăng tải trên mạng xã hội về việc Taseco bán khẩu trang y tế tại sân bay Nội Bài với giá 35.000 đồng/chiếc.

Siêu thị bị vạ lây vì bị “tố” nâng giá khẩu trang 2.000 đồng/chiếc lên 25 lần - Ảnh 3.

Taseco đã gỡ bỏ niêm yết giá bán khẩu trang 35.000 đồng/chiếc sau khi hứng chỉ trích của dư luận.

Ngay sau đó, công ty này lên tiếng phân trần, khẳng định không tăng giá hàng hóa, "chặt chém" khách hàng trong thời điểm tất cả đang cùng chung tay phòng chống dịch bệnh do virus Corona.

Theo Taseco, mức giá này được niêm yết từ năm 2018, mỗi set khẩu trang gồm 2 chiếc. Sau thông tin phản ánh, doanh nghiệp đã bỏ niêm yết giá 35.000 đồng/chiếc khẩu trang, đồng thời nhập 7.000 chiếc khẩu trang (chia làm hai đợt), phát miễn phí cho khách hàng tại sân bay.

Bùng phát từ Trung Quốc, thống kê đến hôm nay đã có 7.711 người mắc virus Corona, trong đó có 170 người tử vong. Trên toàn thế giới, tính đến 8h sáng nay, tổng số ca mắc bệnh do virus Corona tăng lên 7.806 trường hợp.

Tại Việt Nam, trên phạm vi cả nước, số liệu cập nhật của Bộ Y tế tính đến 8h sáng nay (ngày 30/1), có 65/97 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Corona đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus này. 32 trường hợp còn lại đang tiếp tục được cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Sở Y tế Hà Nội khẳng định, hiện trên địa bàn Hà Nội hiện chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch như: nCoV, MERS-CoV, Ebola, cúm A/H7N9, cúm A/H5N6.