Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Số ca nhiễm Covid-19 mới tại Hàn Quốc giảm 2 ngày liên tiếp, tổng cộng 7382 trường hợp mắc bệnh, 51 người tử vong

Sau khi hoàn tất xét nghiệm cho các thành viên của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa), số liệu ghi nhận các ca nhiễm mới tại Hàn Quốc đang có xu hướng giảm đi.

Yonhap đưa tin, tính đến hết ngày 8/3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 248 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2). Tổng số ca dương tính với Covid-19 trên cả nước ở thời điểm 0h ngày 9/3 là 7382 người, với phẩn lớn các ca nhiễm nằm ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang - 2 nơi được xem là tâm dịch.

60% các trường hợp xác nhận lây nhiễm có liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) tại thành phố Daegu. KCDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc) cho biết tính đến thời điểm hiện tại, đã có 51 người tử vong vì dịch Covid-19 tại Hàn Quốc - chủ yếu là người cao tuổi và các bệnh nhân có tiền sử bệnh nền.

Số ca nhiễm Covid-19 mới tại Hàn Quốc giảm 2 ngày liên tiếp, tổng cộng 7382 trường hợp mắc bệnh, 51 người tử vong - Ảnh 1.

Đây là lần giảm liên tiếp về số ca nhiễm mới trong 2 ngày qua. Ngày 8/3, Hàn Quốc ghi nhận lần đầu tiên số ca nhiễm mới dưới mốc 400 (cụ thể là 367), và hôm nay là 248. Nguyên nhân cho sự sụt giảm được cho là vì các nhà chức trách đã hoàn tất xét nghiệm cho hơn 210.000 tín đồ của Tân Thiên Địa. Dẫu vậy, cơ quan y tế vẫn duy trì cảnh báo mức cao về khả năng xuất hiện ổ dịch mới.

Trong số 248 ca nhiễm mới có 190 xảy ra ở Daegu, và 26 thuộc Bắc Gyeongsang. Tổng cộng, Daegu đã có 5571 người nhiễm bệnh, còn Bắc Gyeongsang là 1107 ca. Cả hai tỉnh thành này chiếm đến 90% tổng số ca nhiễm mới tại hàn Quốc.

KCDC cho biết, có thêm 10 ca nhiễm Covid-19 tại Seoul, tổng số người mắc bệnh là 130. Tỉnh Gyeonggi có thêm 11 người, dừng ở mức 152. Một số tỉnh thành khác cũng ghi nhận ca nhiễm mới như Daejeon, Gwangju, và Sejong.

Số ca nhiễm Covid-19 mới tại Hàn Quốc giảm 2 ngày liên tiếp, tổng cộng 7382 trường hợp mắc bệnh, 51 người tử vong - Ảnh 2.

Biểu đồ cột cho thấy số người nhiễm mới đang có xu hướng giảm dần

Kể từ khi nâng mức cảnh báo lên "báo động đỏ" - mức cao nhất vào ngày 23/2, các cơ quan Y tế Hàn Quốc đang cố gắng kìm hãm sự lây lan của virus tại Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.

Tính đến ngày 9/3, Hàn Quốc đã có tổng cộng 166 người bình phục hoàn toàn và đã được xuất viện, tăng 36 người so với hôm trước. Tổng cộng, số người được xét nghiệm là 189.236, với 171.778 trường hợp âm tính. 17.458 người đang cách ly chờ kết quả.

WHO cho biết hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy virus có khả năng lây lan qua không khí, mà là thông qua đường giọt bắn.