Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Số ca nhiễm virus corona trên du thuyền ở Nhật tăng vọt lên 130

Du thuyền Diamond Princess, đang cách ly ở Yokohama, Nhật, đã có thêm 60 ca nhiễm virus corona, nâng tổng số trường hợp nhiễm trên du thuyền lên 130.

Theo Zing.vn, Du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ngoài khơi Yokohama, Nhật Bản, vừa xác nhận thêm 60 ca dương tính với chủng virus corona mới.

Số người nhiễm trên thuyền hiện đã tăng lên đến 130 trường hợp, hãng tin TBS dẫn nguồn tin giấu tên.

Du thuyền bị cách ly từ ngày 4/2 sau khi được giới chức Hong Kong thông báo có một bệnh nhân nhiễm virus corona từng ở trên tàu.

Du thuyền chở hơn 3.700 người trong đó có hơn 2.600 hành khách. Gần một nửa số người ở trên tàu là công dân Nhật Bản.

Hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền sẽ được cách ly thêm 9 ngày nữa. Giới chức Nhật Bản sẽ cân nhắc việc chấm dứt lệnh cách ly vào ngày 19/2.

Jan Swartz, Chủ tịch hãng Princess Cruises điều hành du thuyền, đã gửi thư cảm ơn hành khách về "sự kiên cường và thông cảm" cho tình hình du thuyền những ngày qua.

Ông khẳng định hành khách sẽ được đền bù toàn bộ tiền vé tàu và các dịch vụ mà họ trả trước.

Bộ trưởng Y tế Nhật Katsunobu Kato ngày 10/2 cho biết đang cân nhắc xét nghiệm toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu Diamond Princess để không sót người nhiễm virus corona.

Trước đó, nhân viên y tế chỉ sàng lọc 336 trường hợp nghi nhiễm để xét nghiệm do họ có những triệu chứng của bệnh.

Tàu Diamond Princess từng cập cảng Hòn Gai tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và cập cảng Chân Mây (Huế) trước khi đến Nhật Bản.

Đại diện Văn phòng UBND Thừa Thiên - Huế xác nhận ngày 27/1 tàu Diamond Princess cập cảng Chân Mây, có 300 du khách xuống tàu đi tour khám phá, mua sắm ở Hội An (Quảng Nam) và TP Huế. Đoàn khách đã được kiểm tra, theo dõi y tế và không có biểu hiện của dịch bệnh.

Ngày 28/1, tàu Diamond Princess tiếp tục cập cảng Hạ Long, đưa 2.500 du khách xuống tham quan TP Hạ Long, đây cũng là tàu du lịch đầu tiên “xông đất” Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long năm mới Canh Tý 2020.

Trao đổi với Zing.vn, bác sĩ CK I Hoàng Văn Lương, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch quốc tế, Sở Y tế Quảng Ninh, cho biết tàu Diamond Princess cập cảng Hạ Long vào 8h sáng 28/1 và rời bến lúc 18h cùng ngày.

Còn theo VOV.vn, sáng 10/2, Bộ Y tế Nhật Bản xác nhận thêm 6 trường hợp dương tính với virus corona trên 1 tàu du lịch của nước này, nâng số ca nhiễm lên 70.

Số ca nhiễm virus corona trên du thuyền ở Nhật tăng vọt lên 130 - Ảnh 2.

Nhật Bản xác nhận thêm 6 ca nhiễm virus corona trên tàu du lịch Diamond Princess. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo của Bộ Y tế Nhật Bản, 6 trường hợp mới nhiễm bệnh bao gồm 1 hành khách và 5 thành viên trên tàu. Cụ thể, hành khách là một phụ nữ Mỹ, 70 tuổi sống ở Hongkong, 5 thuyền viên gồm 1 người Ukraine và 4 người Philippines. Hiện các bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện tại thủ đô Tokyo, ngoài ra có 8 trường hợp khác có các dấu hiệu nhiễm bệnh cũng đã được đưa đến bệnh viện để tiến hành kiểm tra.

Con tàu du lịch mang tên Diamond Princess, chở 3.700 người được cách ly 2 tuần trên tàu ở thành phố Yokohama, phía nam thủ đô Tokyo sau khi một hành khách đến từ Hongkong được xác định bị nhiễm bệnh. Trước đó, các hành khách trên tàu đã được kiểm dịch lần 1 vào ngày 1/2 tại một cảng ở Naha thuộc tỉnh Okinawa. Đợt kiểm dịch thứ 2 được tiến hành hôm 3/2.

Kể từ ngày 3/2, giới chức y tế Nhật Bản đã tiến hành kiểm tra virus đối với những hành khách và thuyền viên có triệu chứng như sốt, ho hoặc có tiếp xúc gần gũi với các bệnh nhân nghi nhiễm. Tính đến nay, Nhật Bản đã có tổng cộng 95 trường hợp được xác nhận dương tính với virus corona.