Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Số ca tử vong do Covid-19 tại Italy vượt quá 10.000 người, tổng số ca nhiễm lên tới hơn 92.000

Theo thông báo của giới chức Italy, con số nhiễm mới và tử vong do virus gây viêm đường hô hấp cấp Sars-CoV-2 tại đất nước này vẫn không ngừng gia tăng.

Tính tới ngày 28/2, Italy đã ghi nhận thêm 899 người tử vong vì nhiễm virus corona chủng mới (Sars-CoV-2), nâng tổng số người thiệt mạng vì dịch bệnh tại nước này lên 10.023, cao nhất thế giới. Cũng trong vòng 24 giờ qua, 5.974 được xác nhận dương tính với Sars-CoV-2, nâng tổng số tử vong lên 92.472, cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ. Hiệp hội bác sĩ Italy cùng ngày cho biết nước này đã có tổng cộng 51 bác sĩ thiệt mạng vì virus SARS-CoV-2.

Từ ngày 31 tháng 3, những lá cờ sẽ được treo ở cột cờ ở các thành phố trên khắp nước Ý để tưởng nhớ các nạn nhân của virus Sars-CoV-2. Viện Y tế cấp cao Italy (ISS) cho biết, phần lớn số ca tử vong đều kèm theo các bệnh lý nền khác như cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim, thận.

Số ca tử vong do Covid-19 tại Italy vượt quá 10.000 người, tổng số ca nhiễm lên tới hơn 92.000 - Ảnh 1.

Nhân viên Hội Chữ thập đỏ làm việc tại Torino, Italy. Khoảng 70.065 người trên cả nước bị nhiễm Covid-19. Ảnh: Diego Puletto / Getty Images

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch ISS Silvio Brusaferro cho rằng dịch bệnh COVID-19 tại Italy đang đến gần. Ông cũng nhấn mạnh rằng mặc dù ghi nhận sự suy giảm đáng kể trên đường cong biểu đồ lây nhiễm dịch bệnh kể từ ngày 20 tháng 3 nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu đi xuống.

Tuy nhiên, ông Brusaferro cũng nhắc nhở rằng cả nước vẫn cần tiếp tục duy trì các biện pháp mà chính phủ đang áp dụng, người dân cần hạn chế tối đa việc đi lại và ra đường để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Bộ Giao thông vận tải của đất nước này đã công bố những hạn chế mới đối với tất cả người nước ngoài vào Italy - họ sẽ được yêu cầu nêu lý do đi du lịch, cung cấp số điện thoại và địa chỉ, cũng như kế hoạch của họ khi đến nơi du lịch. Các hãng hàng không và các công ty vận chuyển sẽ được yêu cầu kiểm tra nhiệt độ của hành khách khi làm thủ tục và từ chối dịch vụ cho những người có nhiệt độ cơ thể trên 37,5 độ C. Tất cả những người mới đến sẽ cần phải đăng ký với cơ quan y tế địa phương và đi kiểm dịch trong 14 ngày. 

(Theo Theguardian/CNN)