Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sở Du lịch TP. HCM đề xuất lập điểm lưu trú cho hành khách nghi nhiễm nCoV gần sân bay Tân Sơn Nhất

(Dân sinh) - Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh vừa có đề xuất lập cơ sở lưu trú cho khách du lịch gần sân bay Tân Sơn Nhất nhằm cách ly tạm thời những du khách nghi nhiễm virus corona (nCoV).

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh vừa ký duyệt kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV trong lĩnh vực du lịch.

Theo đó, Sở Du lịch giao Phòng Quản lý cơ sở lưu trú khảo sát và đề xuất lập cơ sở lưu trú du lịch gần sân bay Tân Sơn Nhất làm địa điểm cách ly tạm thời những hành khách nghi nhiễm nCoV.

Cơ sở lưu trú này sẽ ghi nhận đầy đủ thông tin của khách, hướng dẫn cách phòng ngừa lây nhiễm bệnh, ghi nhận địa điểm lưu trú tiếp theo của họ sau khi rời khỏi đó.

Trung tâm Xúc tiến du lịch có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý lữ hành và doanh nghiệp du lịch tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho khách tại các điểm tham quan ở TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch cũng khuyến nghị hạn chế di chuyển đối với du khách Trung Quốc đang ở TP. Hồ Chí Minh.

Ở diến biến khác liên quan đến việc không ít những thông tin bịa đặt, giả mạo xuất hiện trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Sở Du lịch TP. HCM Đề xuất lập điểm lưu trú cho hành khách nghi nhiễm nCoV gần sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) vừa chữa khỏi cho một bệnh nhân bị nhiễm nCoV.

Cụ thể, vào chiều ngày 3/2, một số tin đồn cho rằng, đã có thêm một ca nhiễm virus corona tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh, khiến một số người dân tại khu vực Phú Mỹ Hưng rất hoang mang lo lắng. Đặc biệt còn một thông tin nữa cũng được lan truyền đó là "có 33 người nhiễm nCoV tại bệnh viện Chợ Rẫy", khi thông tin này được lan truyền, cư dân mạng một lần nữa lại được phen tá hoả.

Trước những tin đồn này, sáng nay (4/2), trao đổi với phóng viên, TS. BS. Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định những tin đồn hàng loạt ca tử vong do nhiễm virus corona tại TP. Hồ Chí Minh là những thông tin xuyên tạc không đúng sự thật.

"Những thông tin này cực kỳ nguy hiểm và hoang mang đến tâm lý của người dân. Tôi xin khẳng định những thông tin này là hoàn toàn bịa đặt", TS, BS Thức khẳng định.

Hiện bệnh viện cũng đã gửi văn bản trình báo công an để điểu tra, xử lý về hành vi này.