Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Số người tử vong do COVID-19 ở Mỹ đã lên đến gần 117 nghìn người

(Dân sinh) - Tính đến ngày 17/6, tổng số ca tử vong ở Mỹ đã lên 116.854 người, cao hơn số người Mỹ thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Theo số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins tính đến 7h30 ngày 17/6 (theo giờ Việt Nam), trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 740 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo baotintuc.vn, số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins tính đến 7h30 ngày 17/6, trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 740 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Như vậy, số ca tử vong trong ngày ở Mỹ đã tăng mạnh trở lại sau hai ngày ghi nhận ở mức dưới 400 ca.

Số người tử vong do COVID-19 ở Mỹ đã lên đến gần 116.854 người  - Ảnh 1.

Số người tử vong do COVID-19 cao hơn so với Chiến tranh Thế giới thứ nhất

Cũng trong 24 giờ qua, Mỹ phát hiện thêm 23.351 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh ở nước này lên 2.134.973 người. Như vậy, Mỹ tiếp tục là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao nhất trên thế giới, với số ca mắc mới trong ngày trên mức 20.000 người. Nhiều bang của Mỹ thậm chí còn ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Theo phapluatxahoi, tính đến ngày 16/6, thế giới ghi nhận 8.107.698 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó có 438.580 ca tử vong.

Xếp sau Mỹ là Brazil, ổ dịch lớn thứ 2 thế giới và là ổ dịch lớn nhất Mỹ Latinh, ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất thế giới với 20.389 trường hợp, nâng tổng số ca lên 888.271 với gần 44.000 ca tử vong. Brazil đã vượt Anh và là quốc gia có số ca tử vong nhiều thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Mỹ.

Singapore, vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á, hiện ghi nhận 40.818 ca nhiễm, tăng 214, trong đó 26 người chết. Ca nhiễm ở Singapore chủ yếu là lao động nhập cư sống trong các ký túc xá. Tỷ lệ tử vong tại quốc gia này rất thấp nhờ xét nghiệm rộng rãi và hệ thống y tế hoạt động hiệu quả.