Quay lại Dân trí
Dân Sinh

“Sóng thần” bùn ập xuống mỏ ngọc Myanmar làm ít nhất 126 người chết

Bùn đổ xuống như “sóng thần” và “nuốt chửng” các nạn nhân phía dưới, làm ít nhất 126 người chết.

"Ngày 2/7, một trận lở đất kinh hoàng đã xảy ra tại mỏ ngọc bích tại Hpakant, Kachin, Myanmar, khiến ít nhất 126 người chết và nhiều người khác mất tích. Đống bùn thải ở mỏ khai thác lộ thiên đã đổ ập xuống hồ nước phía dưới như một trận "sóng thần", gây ra cảnh tượng ám ảnh với các nhân chứng" - theo Dân trí

Các nạn nhân - những thợ mỏ - vào thời điểm gặp nạn đang tìm ngọc bích thì “sóng thần” bùn xuất hiện. Hiện tượng này xảy ra sau khi Hpakant hứng chịu mưa lớn dài ngày. 

“Sóng thần” bùn ập xuống mỏ ngọc Myanmar làm ít nhất 126 người chết - Ảnh 1.

Nhân viên cứu hộ khiêng xác nạn nhân từ dưới đống bùn lên bờ- Theo Dân trí.

“Sóng thần” bùn ập xuống mỏ ngọc Myanmar làm ít nhất 126 người chết - Ảnh 2.

Theo Reuters, các vụ lở đất gây chết người không phải là hiếm gặp ở khu mỏ tại Hpakant nhưng đây là vụ tai nạn chết chóc nhất trong hơn 5 năm qua. Trong ảnh: Thi thể nạn nhân nằm xếp hàng la liệt cạnh nhau- Theo Dân trí.

“Sóng thần” bùn ập xuống mỏ ngọc Myanmar làm ít nhất 126 người chết - Ảnh 3.

Maung Khaing, một thợ mỏ 38 tuổi, người tận mắt chứng kiến vụ tai nạn, nói rằng khi anh đã mở máy ảnh ra để chụp thì mọi người hét lớn: “Chạy đi! Chạy đi”. Trong ảnh: Hiện trường tang thương của vụ lở đất- Theo Dân trí.

“Sóng thần” bùn ập xuống mỏ ngọc Myanmar làm ít nhất 126 người chết - Ảnh 4.

“Trong một phút, toàn bộ những người ở dưới chân đồi biến mất. Tôi thấy trái tim mình hẫng hụt. Tôi vẫn nổi còn da gà. Có những người kẹt dưới bùn và gào lớn cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng không ai có thể giúp được họ”, Maung nói với Reuters- Theo Dân trí.

“Sóng thần” bùn ập xuống mỏ ngọc Myanmar làm ít nhất 126 người chết - Ảnh 5.

Quy mô ngành ngọc bích ở Myanmar vào khoảng 750 triệu USD trong giai đoạn 2016-2017, theo số liệu của chính phủ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết quy mô thực tế của ngành này có thể lớn hơn nhiều. Thị trường xuất khẩu chính của ngọc bích Myanmar là Trung Quốc- Theo Dân trí.

“Sóng thần” bùn ập xuống mỏ ngọc Myanmar làm ít nhất 126 người chết - Ảnh 6.

Cô Than cho biết một quan chức địa phương trước đó đã cảnh báo các thợ mỏ không nên đi nhặt ngọc vào hôm 2/7 vì thời tiết xấu- Theo Dân trí.

“Sóng thần” bùn ập xuống mỏ ngọc Myanmar làm ít nhất 126 người chết - Ảnh 7.

“Các gia đình nạn nhân sẽ không được bồi thường vì họ là thợ mỏ tự do. Tôi không thấy cách nào để họ thoát khỏi vòng lặp này. Mọi người dấn thân vào rủi ro, đến các mỏ nhặt ngọc, vì họ không còn lựa chọn nào khác”, Than nói- Theo Dân trí.

Vnexpress cũng đưa tin, Maung Khaing, một thợ mỏ 38 tuổi chứng kiến thảm họa, cho biết khi anh chuẩn bị chụp bức ảnh về gò đất trông có vẻ sắp đổ sụp sáng nay, mọi người bắt đầu la thất thanh "Chạy, chạy đi!".

"Trong vòng một phút, tất cả những người ở chân núi biến mất", Maung nói qua điện thoại. "Trong lòng tôi trống rỗng, tôi vẫn còn nổi da gà. Có nhiều người mắc kẹt trong bùn kêu cứu nhưng không ai có thể giúp họ".