Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tai nạn xe khách thảm khốc ở Quảng Bình: Các nạn nhân là cựu học sinh đi họp lớp, số người chết tăng lên 13

Xe khách chở đoàn cựu học sinh đi họp lớp tại khu vực công viên Ozo. Khi đang trên đường đi đến địa điểm gần cầu Trạ Ang (Quảng Bình) thì gặp nạn. Số người chết đã tăng lên 13 người.

Lúc 9h53' sáng nay (26/7), một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây, gần khu vực cầu Trạ Ang, cách Phong Nha khoảng 10 km, thuộc địa bàn huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do chiếc xe khách khi đang bo khúc cua thì tự lật.

Tai nạn xe khách thảm khốc ở Quảng Bình: Các nạn nhân là cựu học sinh đi họp lớp, số người chết tăng lên 13  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Còn theo báo Tuổi Trẻ, tính đến 13h ngày 26/7, tổng số người tử vong sau vụ tai nạn đã tăng lên con số 13 người, thay vì 8 người như thông tin được đăng tải vào buổi sáng cùng ngày.

Được biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 39 người. Đây là đoàn cựu học sinh đi họp lớp tại khu vực công viên Ozo, khi đang trên đường đi đến địa điểm gần cầu Trạ Ang (huyện Bố Trạch) thì gặp nạn.

Những người trên xe cho biết, khi xe đang xuống dốc thì có dấu hiệu đứt thắng, sau đó lật qua phía taluy dương.

Tai nạn xe khách thảm khốc ở Quảng Bình: Các nạn nhân là cựu học sinh đi họp lớp, số người chết tăng lên 13  - Ảnh 2.

Nhiều nạn nhân nằm bên đường.