Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tài xế không giấy phép tông cảnh sát rồi đưa em trai ra nhận tội

(Dân sinh) - Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Chư Pah (tỉnh Gia Lai) vừa tuyên phạt 5 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Thành (Sinh năm 1992, trú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về tội cố ý gây thương tích. Các bị cáo Nguyễn Văn Công (Sinh năm 1994, trú huyện Xuân Lộc), Nguyễn Thành Linh và Nguyễn Văn Công (Sinh năm 1992, trú huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), 39 tháng tù giam về tội khai báo gian dối.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 6/5/2019, Nguyễn Xuân Thành điều khiển ô tô chở 3 người trên chạy trên tuyến quốc lộ 14 thuộc thôn Tân Lập, xã Ia Khươl thì bị tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai ra tín hiệu, yêu cầu dừng phương tiệnvi phạm tốc độ. Không chấp hành hiệu lệnh, Nguyễn Xuân Thành rồ ga tông trực diện vào lực lượng chức năng. Hậu quả, Đại úy Đỗ Kim Thanh, Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông bị thương tích nặng, tổn hại 32% sức khỏe. Sau khi sự việc xảy ra, nhóm bốn người trên đã thống nhất khai báo gian dối để Nguyễn Văn Công (Sinh năm 1994, em trai Thành) là người điều khiển xe ô tô gây tai nạn vì Nguyễn Xuân Thành chưa có giấy phép lái xe. Sau đó nhóm người này đến Công an huyện Chư Pah trình bày sự việc.

Tài xế không giấy phép tông cảnh sát rồi đưa em trai ra nhận tội - Ảnh 1.

Ảnh các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Cơ quan điều tra xét thấy rằng hành vi của các nhóm người trên là rất nghiêm trọng vì sau khi tông vào Cảnh sát, họ chẳng những không dừng phương tiện mà còn tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy với tốc độ cao nhằm tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng, gây nguy hiểm cho người đi đường và các phương tiện khác.