Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tạm đình chỉ bác sĩ bị tố ôm sinh viên thực tập ngủ trong ca trực

Phó giám đốc BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An Trần Tất Thắng cho biết, BV quyết định đình chỉ công tác bác sĩ Hồ Thái Phúc, người bị tố “ôm sinh viên ngủ trong ca trực”.

Theo ông Thắng, bác sĩ Phúc đang công tác tại khoa Phẫu thuật lồng ngực, thời gian tạm đình chỉ công tác là 15 ngày để xác minh sự việc.

Chiều qua, trong văn bản gửi bệnh viện, Sở Y tế Nghệ An nêu rõ, đã nhận được thông tin phản ánh nhân viên y tế công tác tại bệnh viện vi phạm đạo đức của cán bộ y tế, “ôm sinh viên ngủ trong ca trực”.

Tạm đình chỉ bác sĩ bị tố ôm sinh viên thực tập ngủ trong ca trực - Ảnh 1.

Văn bản Sở Y tế Nghệ An gửi BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An

Giám đốc Sở yêu cầu Giám đốc bệnh viện xác minh thông tin phản ánh nêu trên, xử lý nghiêm nhân viên vi phạm theo quy định (nếu có).

Sở cũng yêu cầu bệnh viện báo cáo kết quả xác minh trước ngày 5/2, đồng thời nghiêm cấm các cán bộ y tế có hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm Luật Hôn nhân gia đình.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh người đàn ông không mặc quần dài, nằm ôm một phụ nữ. Theo chủ tài khoản Facebook, người đàn ông là bác sĩ của khoa Ngoại lồng ngực, bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, người còn lại là sinh viên thực tập.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh thông tin, Sở đang chờ phía bệnh viện xác minh, báo cáo sự việc. Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.