Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tạm giam 2 nhân viên tại Bệnh viện Nhi Nam Định vì “bớt xén” thuốc

Bớt xén thuốc của các bệnh nhi đến khám chữa tại bệnh viện, sau đó tuồn số thuốc này ra bên ngoài bán để trục lợi, 2 nhân viên của Bệnh viện Nhi Nam Định bị khởi tố, bắt tạm giam.

Hai nhân viên tại Bệnh viện Nhi Nam Định bị bắt vì “bớt xén” thuốc - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhi Nam Định. Nguồn ảnh: Giao Thông

Báo Giao Thông đưa tin, ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định đã thực hiện lệnh bắt, tạm giam đối với 2 nhân viên của Bệnh viện Nhi Nam Định để điều tra về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn".

2 nhân viên bị bắt giữ là Trần Thế Tiến (31 tuổi), Điều dưỡng trưởng Khoa Hô hấp và Đặng Thị Liên (36 tuổi), nhân viên khoa Hô hấp. Công an Nam Định cũng thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng với 2 nhân viên này để phục vụ điều tra.

Theo tờ Người Lao Động, Trần Thế Tiến và Đặng Thị Liên bị bắt tạm giam vì đã "ăn bớt thuốc" của các bệnh nhi đến khám chữa tại bệnh viện, sau đó "tuồn" ra bên ngoài bán để trục lợi.

Hiện, Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ số lượng thuốc, chủng loại thuốc được 2 điều dưỡng này tuồn ra ngoài gây thất thoát bao nhiêu.